Nga chiếm thêm các dãy nhà ở Bakhmut, tấn công 3 kho đạn

Hải Yến |

Nga được cho là đã kiểm soát thêm 2 dãy nhà ở Bakhmut khi cuộc giao chiến vẫn diễn ra ác liệt.

Ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, các lực lượng Nga đã giao chiến với các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Novoselovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR), Pershotravnevoye và Novomlynsk (vùng Kharkov).

Ngoài ra, hành động của 6 nhóm tấn công và trinh sát của AFU đã bị cản trở gần Stelmakhovka (vùng Kharkov), Kislovka, Sinkovka, Timkovka và Ivanovka (LPR).

Trên hướng này, có tới 30 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 1 đơn vị pháo tự hành Gvozdika đã bị tiêu diệt trong ngày.

Ngoài ra, 1 kho đạn của Lữ đoàn cơ giới 67 của AFU đã bị phá hủy gần Volchansk (vùng Kharkov).

Trên hướng Krasny Liman, các lực lượng Nga đã giao chiến với các đơn vị AFU gần Terny, Serebryanka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR), Nevskoye và Chervonaya Dibrova (LPR).

Trong 24 giờ, Ukraine đã mất 70 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bán tải và 1 khẩu pháo Msta-B tại hướng này.

Ở hướng Donetsk, các đơn vị tấn công của Nga đã chiếm được hai dãy nhà và tiếp tục chiến đấu ở phía tây thành phố Bakhmut. Lực lượng dù vẫn cản trở nỗ lực phản công của Ukraine ở hai bên sườn.

Nhóm lực lượng Yug của Nga đã dội hỏa lực vào các lữ đoàn cơ giới 60, 93 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 54 của AFU gần Krasnoye, vùng ngoại ô phía tây nam của Bakhmut và Grogorovka .

Trong 24 giờ, các máy bay Nga đã thực hiện 6 lượt xuất kích, trong khi lực lượng pháo binh thực hiện 57 lượt khai hỏa tại khu vực này.

Tại hướng này, Ukraine mất 255 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 2 khẩu pháo D-20 và 1 đơn vị pháo tự hành Gvozdika trong ngày.

Ngoài ra, một kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 54 của AFU đã bị tấn công gần Belogorovka.

Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, các lực lượng Nga đã gây thiệt hại về cho các đơn vị AFU đóng tại Ugledar, Vodyanoye, Velikaya Novoselka (DPR), và Chervonoye, Kamenskoye, Novodanilovka, và Malaya Tolokmachka (vùng Zaporozhye).

Tại đây, Ukraine mất 30 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 2 khẩu pháo D-30 và 1 đơn vị pháo tự hành Gvozdika đã trong ngày.

Ở hướng Kherson, lực lượng Nga hạ 35 binh sĩ, 6 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika, 2 khẩu pháo D-30 và Msta-B của Ukraine.

Các lực lượng Nga đã giao chiến với 103 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài quân sự của họ ở 118 khu vực trong ngày.

Các trạm chỉ huy và quan sát, Lữ đoàn tấn công vùng núi 128, Lữ đoàn cơ giới 54, Trung tâm lực lượng đặc biệt Yug (AFU) của Ukraine gần Novoandreevka (vùng Zaporozhye), Belogorovka (LPR) và đảo Nestryga (vùng Kherson) đã bị Nga vô hiệu hóa.

Một kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 66 của AFU đã bị tấn công gần Slavyansk (DPR). Ngoài ra, một cơ sở lưu trữ nhiên liệu cho nhóm lực lượng Ukraine đã bị phá hủy gần Kirvograd.

Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 9 quả đạn phóng từ các hệ thống HIMARS, Uragan và Smerch của Ukraine trong ngày.

Bên cạnh đó, 14 UAV Ukraine đã bị bắn hạ gần Novoprokofyevka (vùng Zaporozhye), Lyubovka, Kamenka, Lebyazhye, Kirillovka (DPR), Lisichansk, Krivosheevka và Chervonaya Dibrova (LPR).

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 3/5, phía Nga mất 650 binh sĩ, 5 xe tăng, 17 phương tiện chiến đấu, 16 hệ thống pháo, 3 hệ thống phóng loạt, 4 hệ thống phòng không, 18 UAV, 21 phương tiện chở nhiên liệu, 7 phương tiện đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại