Nga chỉ đích danh thủ phạm tấn công căn cứ Hmeymim, bão lửa trả thù sẽ sớm ồ ạt giội xuống

QS |

Theo một nguồn tin quân đội Syria tại Damascus, lực lượng không quân Nga có lẽ sẽ tiến hành các vụ tấn công trả đũa nhằm vào vùng Jisr Al-Shughour sớm.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các phần tử của nhóm thánh chiến Turkestani và Uzbek ở tây nam thành phố Jisr Al-Shughour, tỉnh Idlib được cho là đã tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Hmeymim.

Được biết, thành phố Jisr Al-Shughour gần đây có sự hiện diện lớn của các chiến binh nước ngoài đến từ Đảng Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ (TIP), một nhóm thánh chiến trung thành với Hay'at Tahrir Al-Sham.

Theo một nguồn tin quân đội Syria tại Damascus, lực lượng không quân Nga có lẽ sẽ tiến hành các vụ tấn công trả đũa nhằm vào vùng Jisr Al-Shughour sớm.

Bất chấp sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng Jisr Al-Shughour, các phần tử thánh chiến tại đây đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập tại Hội nghị Hòa bình Astana.

Ngoài ra, chúng đã sử dụng một đồn quan sát bất hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ tại đông bắc Latakia để tiến hành các vụ tấn công nhằm vào quân chính phủ Syria trong khu vực.

Mặc dù Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã có thỏa thuận không gây hấn tại Syria nhưng theo Al-Masdar News, lực lượng Không quân Nga sẽ không ngần ngại nhắm vào các nhóm thánh chiến đang hoạt động gần tiền tuyến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, vì sự an toàn của quân đội là tối quan trọng.

Trước đó, cơ quan báo chí bộ Quốc phòng Nga thông báo đêm 30/6 đã diễn ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào căn cứ quân sự Hmeymim. Song, phòng không Nga đã tiêu diệt tất cả các vật thể bay không xác định.

Quân đội Nga khẳng định căn cứ Hmeymim không chịu thiệt hại nào trong vụ tấn công và đã quay trở lại hoạt động bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại