Nga bất ngờ tấn công ồ ạt quân đội Ukraine

Kiệt Linh |

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malyar hôm qua (19/6) tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã tấn công quân đội Ukraine trên một số mặt trận trong một nỗ lực rõ ràng nhằm giành thế chủ động. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch phản công rầm rộ của Ukraine trong những tuần gần đây đã không mang lại bất kỳ thay đổi lớn nào trên tiền tuyến.

Nga bất ngờ tấn công ồ ạt quân đội Ukraine - Ảnh 1.

Thứ trưởng Malyar cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng Moscow đã huy động thêm lực lượng và đang tiến hành một chiến dịch "tấn công tích cực" ở khu vực Krasny Liman và Kupyansk, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Nga đang "cố gắng giành thế chủ động từ chúng tôi". Bà Malyar nói thêm rằng các lực lượng của Kiev ở những khu vực này đã bị pháo kích dữ dội.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, quân đội Nga vẫn đang tìm cách tiếp cận biên giới hành chính của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk. Krasny Liman là một thị trấn do Ukraine nắm giữ ở phía bắc nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk. Kupyansk là một thị trấn ở phía đông của vùng Kharkov, nằm không xa biên giới nước cộng hòa nhân dân Lugansk. Nơi này có một ngã ba đường sắt lớn.

Bộ Chỉ huy Nga được cho là đã tập trung lực lượng lớn trong khu vực, bao gồm các đơn vị tấn công đường không tinh nhuệ, Thứ trưởng Malyar cho biết. Bà này nói thêm rằng cho đến nay, quân đội Ukraine được cho là đã có thể ngăn chặn các nỗ lực tiến công của phía Nga.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận gì về những tuyên bố nói trên. Bộ Quốc phòng Nga cũng không công bố bất kỳ hành động tấn công nào. Tại mặt trận Kupyansk, các lực lượng Nga đã ngăn chặn hai nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine, Bộ này cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày diễn ra trong ngày hôm qua, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine đã mất tới 45 binh sĩ ở đó, cũng như ba xe chiến đấu bộ binh (IFV) và một hệ thống pháo tự hành do Ba Lan cung cấp.

Trên mặt trận Krasny Liman, lực lượng không quân và pháo binh Nga đã tấn công các vị trí của quân Ukraine ở ba khu vực, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên Telegram. Tại đó, lực lượng Ukraine đã mất 150 quân nhân, 2 xe IFV, các xe bọc thép, 2 hệ thống pháo tự hành và pháo thông thường.

Theo Moscow, lực lượng Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề. Bộ Quốc phòng Nga tuần trước cho biết khoảng 7.500 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ ngày 4/6.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine đã mất tới 30% thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp cho nước này. Gần một chục video, chủ yếu do Bộ Quốc phòng Nga công bố, đã xuất hiện trực tuyến trong những tuần gần đây, cho thấy các thiết bị hạng nặng của Ukraine đã bị lực lượng Nga nhắm mục tiêu thành công.

Ngày 5/6, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video quân đội nước này chống trả cuộc tấn công của lực lượng Ukraine. 

Đoạn phim được cho là quay từ máy bay không người lái cho thấy ít nhất 6 phương tiện của Ukraine di chuyển qua địa hình trống trải trước khi bị Nga tấn công.

Một số thiết bị của Ukraine trong video dường như là phương tiện chống mìn được bảo vệ bằng phương tiện phục kích (MRAP) do phương Tây cung cấp.

Vào ngày 6/6, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video khác cho thấy một trong những cuộc tấn công đầu tiên của Nga nhắm vào xe tăng Leopard do Đức cung cấp. Đoạn video đen trắng cho thấy bốn thiết bị hạng nặng, một trong số đó giống xe tăng Leopard.

Một tên lửa sau đó được nhìn thấy đang tấn công xe tăng. Nó cũng có hình ảnh của các thiết bị hạng nặng khác - rõ ràng là của Ukraine - bị tấn công từ nhiều khoảng cách khác nhau. Đoạn video được công bố một ngày sau khi bộ này tuyên bố rằng 8 xe tăng Leopard và 3 xe tăng bánh lốp AMX-10 do Pháp sản xuất đã bị lực lượng Nga phá hủy.

Nga đánh giá chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine cho đến nay không có tác động lớn đến thế trận hiện nay trong cuộc xung đột, nhưng rõ ràng đã dẫn đến tổn thất lớn về thiết bị cho Kiev.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại