Nga bán 2 loại vũ khí tối tân cho Trung Quốc khiến bị Mỹ "đe dọa"

Bảo Lam |

Tiểu ban Giám sát các vấn đề kinh tế và an ninh Mỹ - Trung thuộc Hạ viện Mỹ báo cáo "việc Nga mở rộng cung cấp vũ khí hiện đại cho Bắc Kinh đang đe dọa ưu thế của Không quân Mỹ".

Các tác giả của báo cáo nghiên cứu cho rằng việc bán cho Trung Quốc các vũ khí của Nga như những hệ thống tên lửa phòng không S-400 và các máy bay tiêm kích Su-35 "sẽ đe dọa" ưu thế trên không của Mỹ.

Hơn nữa, trong Báo cáo nhấn mạnh, các công nghệ của Nga giúp Bắc Kinh đẩy nhanh công tác nghiên cứu chế tạo các máy bay tiêm kích hiện đại của mình.

Việc quân đội Trung Quốc được trang bị các hệ thống S-400 mà trong báo cáo gọi là "một trong những hệ thống tốt nhất thế giới" tạo cơ hội cho Trung Quốc, không chỉ tăng cường khả năng phòng không, mà còn đạt được ưu thế trên không tại khu vực eo biển Đài Loan.

Nga bán 2 loại vũ khí tối tân cho Trung Quốc khiến bị Mỹ đe dọa - Ảnh 1.

Bức ảnh được cho là của những chiếc tiêm kích Su-35 của Trung Quốc vừa được Nga bàn giao.

Phát triển hợp tác quân sự và các cuộc tập trận chung Nga - Trung chứng tỏ rằng cả hai nước đều quan tâm tới việc tăng cường kết nối trong lĩnh vực an ninh trong tương lai. Tuy nhiên, việc hình thành một liên minh quân sự đúng nghĩa giữa hai quốc gia trong tương lai gần là khó có khả năng xảy ra, theo các tác giả của bản báo cáo.

Thêm vào đó, theo ý kiến của các chuyên gia phân tích, Moscow và Bắc Kinh sẽ ký kết thỏa thuận hỗ trợ quân sự trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột với bên thứ ba trong tương lai là điều đáng nghi ngờ.

Thế nhưng sự phát triển hợp tác quân sự của Nga và Trung Quốc sẽ làm khó cho vị thế của Mỹ trong khu vực.

Nga cung cấp cho Trung Quốc rất nhiều chủng loại vũ khí. Hai nước đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống têm lửa phòng không S-400 "Triumf", còn vào tháng 2/2017 đã bắt đầu triển khai bản hợp đồng bán cho Trung Quốc các máy bay tiêm kích đa năng Su-35 được ký kết từ năm 2015.

Trước đó một vài phương tiện truyền thông đưa tin cho biết Nga đã bắt đầu bàn giao S-400 cho Trung Quốc, tuy nhiên Cơ quan hợp tác kỹ thuật - quân sự Nga đã phủ nhận những thông tin này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại