"Nếu vào vòng 1/8, tôi khá yên tâm dù Việt Nam gặp Jordan hay UAE"

Đoàn Dự (Ảnh: Ngân Ngân) |

Cựu cầu thủ Quốc Vượng cho rằng nếu đi tiếp, cơ hội để Việt Nam vượt qua Jordan hoặc UAE không nhỏ.

Bảng D Asian Cup 2019: Việt Nam 2-0 Yemen (nguồn: AFC)

Việt Nam thắng nhưng còn khó khăn

Đêm qua, Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng trước Yemen, đạt 3 điểm cùng hiệu số -1 sau 3 trận vòng bảng. Kết quả này giúp Việt Nam có cơ hội lọt vào top 4 đội hạng ba xuất sắc nhất (hiện đang đứng thứ 3).

"Tôi nghĩ Việt Nam thắng xứng đáng nhưng cũng rất vất vả. Sau 2 trận đầu chúng ta cũng bị bào mòn thể lực rồi. Thứ 2 là do chúng ta buộc phải thắng, thắng cách biệt nên tâm lý các em ít nhiều không được thoải mái như bình thường. Nếu không bị áp lực, Yemen chắc chắn không phải đối thủ của chúng ta. Hôm nay thì rất may sự nỗ lực của các em cùng khoảnh khắc của Quang Hải, nếu không chúng ta sẽ tương đối khó khăn" - cựu cầu thủ Quốc Vượng nhận định về chiến thắng của đội nhà.

Nói thêm về hàng công của Việt Nam, Quốc Vượng cho rằng vẫn chưa thật sự tốt: "Khi chúng ta có bóng còn hơi rối ở bộ 3 hàng công, hoán đổi vị trí chưa được nhanh nên khi gặp đối thủ được tổ chức tốt, mình tương đối khó khăn thời gian đầu. Có bàn mở tỷ số thì chúng ta thoải mái về tư tưởng và tâm lý".

Nếu vào vòng 1/8, tôi khá yên tâm dù Việt Nam gặp Jordan hay UAE - Ảnh 2.

Quang Hải mở tỷ số cho Việt Nam bằng một khoảnh khắc xuất thần.

Ở hàng phòng ngự, Việt Nam đôi khi vẫn để Yemen tấn công, thậm chí một vài tình huống để đối thủ phối hợp đẹp mắt, thoát xuống tạo nguy hiểm. Tuy nhiên, Quốc Vượng cho rằng đây là điều bình thường vì Yemen không yếu, và chúng ta lại đang cần dồn lên cao.

"Vào VCK không phải dạng vừa, họ không phải đối thủ yếu, chỉ dưới cơ Việt Nam một tý thôi. Đá với một đối thủ như thế, lại trong tình thế buộc phải thắng thì không thể tránh để họ có một vài cơ hội. Đó là bình thường. Không phải là Barca đá với đội cuối bảng mà ép tuyệt đối đâu. Mà kể cả Barca đá với đội cuối bảng vẫn bị ép một vài lần mà. Đó là bình thường huống chi chúng cùng Yemen chênh lệch không phải xa".

"Cầu thủ tôi yêu thích nhất trận này dĩ nhiên là Quang Hải rồi, tôi rất thích. Còn Quế Ngọc Hải rất bản lĩnh" - Quốc Vượng.

Ở trận này, HLV Park Hang-seo bố trí Xuân Trường đá tiền vệ trung tâm ngay từ đầu, nhưng không hiệu quả và đến phút 53 bị thay ra. Tuy nhiên, Quốc Vượng cho rằng đây là vấn đề hệ thống, chứ không phải do Xuân Trường đá kém:

"Với tôi, tôi luôn đề cao kĩ năng chuyền bóng của Xuân Trường. Nhưng như tôi phân tích từ đầu, bộ 3 của mình ở trên hơi bị rối, di chuyển chưa linh hoạt, dẫn tới các đường chuyền lên của mình chưa được sắc sảo. Cái này một là do thể lực, Quang Hải - Văn Đức bị bào mòn sau 2 trận trước. Sự linh hoạt, di chuyển nhanh, liên tục không còn nhiều. Với hàng công như thế, sẽ khó cho cầu thủ làm bóng như Xuân Trường tỏa sáng. Nên không ngạc nhiên khi ông Park rút Trường ra".

Nếu vào vòng 1/8, tôi khá yên tâm dù Việt Nam gặp Jordan hay UAE - Ảnh 4.

NHM đã tới cổ vũ Việt Nam rất cuồng nhiệt đêm qua.

Nhiều lần nhắc tới việc bộ 3 tấn công chơi chưa thật sự tốt, Quốc Vượng cho rằng khó khắc phục ngay được, nhưng lại không lo ngại sẽ tái diễn, vì ở các trận tới, Việt Nam trở lại đá "cửa dưới", thay vì đá kiểu tấn công ồ ạt như trước Yemen.

"Chắc chắn là không khắc phục ngay được vấn đề của hàng công rồi. Rối một phần vì 2 trận đầu, chúng ta chủ yếu đá phòng ngự, thi thoảng mới đá pressing tầm cao, hoặc ở 20 phút đầu. Ông Park có kiểu 20 phút đầu của mỗi hiệp thì đá pressing tầm cao để gây bất ngờ.

Nhưng đẳng cấp Iraq, Iran quá cao, các cầu thủ của họ dày dặn kinh nghiệm nên sai lầm ít hơn so với lứa U23. Vì thế ý đồ của ông Park chưa được triệt để, hiệu quả chưa được tốt.

Nhưng khi đá với Yemen thì buộc phải thay đổi, đẩy mạnh tấn công, các em đang đá quen giờ tấn công nhiều hơn thì có chút gì đó bỡ ngỡ. Giờ nếu đi tiếp, chúng ta lại chơi cửa dưới nên không quá lo".

Nếu vào vòng 1/8, tôi khá yên tâm dù Việt Nam gặp Jordan hay UAE - Ảnh 5.

Việt Nam sẽ dễ đá hơn khi vào vòng loại trực tiếp

Nói về cơ hội của Việt Nam nếu có thể đi tiếp, gặp Jordan hoặc UAE, Quốc Vượng tiếp:

"Khi gặp các đối thủ như Jordan hay UAE, cơ hội cho chúng ta sẽ còn thấp hơn nữa. Khi đó, các cơ hội như phạt cố định sẽ cần Quang Hải tận dụng. Song nếu vào vòng 1/8, tôi khá yên tâm dù Việt Nam gặp Jordan hay UAE.

Trước đó ở vòng bảng, với tôi, trận gặp Yemen này mới là trận quan trọng nhất của Asian Cup. Khi được vào vòng 1/8, tinh thần sẽ rất quan trọng với chúng ta. ngoài tài năng thì tôi rất ấn tượng với tinh thần của ĐT mình.

Nếu vào vòng loại trực tiếp, tư tưởng cũng sẽ khác. Tập trung toàn bộ cho 90 phút dễ hơn vòng đấu bảng. Tôi nghĩ đó là cái thuận lợi cho chúng ta, giờ có cả dân tộc đứng sau, giờ cứ cố gắng 90 phút, 90 phút là tiến lên. Tất nhiên, tôi nghĩ tỷ lệ là 40 - 60 nghiêng về đối thủ".

Nếu vào vòng 1/8, tôi khá yên tâm dù Việt Nam gặp Jordan hay UAE - Ảnh 6.

Vượt qua vòng bảng sẽ giúp Việt Nam có tinh thần phấn chấn hơn, đồng thời tư tưởng tiếp cận trận đấu ở vòng loại trực tiếp cũng dễ hơn cho đội cửa dưới.

"Hầu như các em đều đá tròn vai. Trận này Văn Đức có vẻ hơi bị đuối 1 chút về thể lực nhưng tốt rồi. Cá nhân tôi nghĩ gặp Yemen sẽ khó hơn nữa cơ nhưng thắng 2-0 là tốt rồi" - Quốc Vượng.

Tại ĐNÁ, ngoài Việt Nam, trước đó Thái Lan cũng đã giành quyền đi tiếp và tối qua xác định gặp Trung Quốc. Nhận định về cơ hội chiến thắng của Thái Lan, cựu cầu thủ xứ Nghệ nói:

"Tôi nghĩ 40 - 60 nhưng Thái Lan cũng có nhiều thuận lợi. Các đội ĐNÁ vào đến đây mục tiêu vẫn là chiến thắng từng trận một thôi. Vào đến đây, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Các đội bóng yếu vào đến đây, chỉ cần đứng vững 90 phút, đó là cái tâm lý cửa dưới khá dễ. Các đội cửa trên nhưng đẳng cấp không chênh cao, như Thái Lan - Trung Quốc, thì sẽ khó khăn khi bị cầm hòa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại