Nếu Thụy Điển gia nhập NATO, Nga sẽ trả lời bằng Iskander

Trịnh Thành |

Trước khả năng Thụy Điển có thể gia nhập NATO, Nga sẽ buộc phải tăng cường lực lượng quân sự của mình ở phía tây bắc.

Trong trường hợp Thụy Điển gia nhập khối liên minh quân sự NATO, Nga sẽ tăng cường lực lượng ở phía tây bắc quốc gia, có thể bằng việc bố trí các tổ hợp tên lửa tấn công chiến lược Iskander-M và trang bị tên lửa Kalibr cho các tàu chiến, tàu ngầm của Hạm đội Baltic.

Đó là bình luận của các chuyên gia Nga với hãng thông tấn RIA Novosti khi nhận xét về ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trong cuộc phỏng vấn của báo Thụy Điển "Dagens Nyheter".

Ông Sergei Lavrov tuyên bố rằng trong trường hợp Thụy Điển gia nhập NATO, Liên bang Nga sẽ buộc phải đáp lại bằng những biện pháp kỹ thuật-quân sự trên biên giới phía bắc của đất nước.

Kalibr và Iskander

Theo lời tổng biên tập tạp chí "Vệ quốc", thành viên hội đồng mở rộng của Bộ Quốc phòng - ông Igor Korotchenko, mối đe dọa đối với Nga chính là các cơ sở, công trình quân sự của Thụy Điển, như sân bay, cơ sở quân sự ven biển, trung tâm do thám điện tử.

Chúng có thể liên hợp với lực lượng vũ khí thống nhất của NATO ở Châu Âu nhằm đe dọa, chống lại Nga.

Vị chuyên gia này nhận định, các đối tượng kể trên có thể trở thành mục tiêu chiến lược của quân đội Nga.

Ông Korotchenko còn bày tỏ ý kiến rằng, Nga có thể phải thiết lập và đưa trở lại quân khu phía tây một đơn vị trang bị tổ hợp tên lửa chiến lược Iskander, và đưa trở lại Kaliningrad (vùng lãnh thổ tách biệt của Nga nằm giữa Châu Âu, giáp biển Baltic) tổ hợp tên lửa bờ "Bastion".

Nếu Thụy Điển gia nhập NATO, Nga sẽ trả lời bằng Iskander - Ảnh 1.

Nga có thể triển khai tên lửa Iskander và Kalibr nếu Thụy Điển gia nhập NATO. Trong ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander.Đội tuần tra dưới nước

Đội tuần tra dưới nước

Tán đồng ý kiến trên là giám đốc học viện các vấn đề địa chính trị Konstantin Sivkov, ông lưu ý rằng nếu Stockholm quyết định gia nhập khối NATO thì Moscow cần tổ chức tuần tra bằng các tàu ngầm của Hạm đội Baltic.

Ông này cũng khẳng định thêm rằng, Nga sẽ tăng cường trên tuyến biên giới phía bắc của mình các đơn vị quân sự cơ động, trang bị hỏa lực mạnh mẽ bao gồm tăng, chiến xa, tổ hợp tên lửa phòng không và không quân chiến đấu.

Trong thời gian gần đây, NATO đang tăng cường tiến sát tới biên giới phía tây của Nga. Đặc biệt ở các nước cận Baltic đã diễn ra các cuộc tập trận lớn.

Moscow nhiều lần lên tiếng rằng họ sẵn sàng đưa ra những câu trả lời thích đáng đối với các động thái mở rộng của NATO.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại