“Nếu ông trả lời lòng vòng như đọc báo cáo thì chúng tôi sẽ ra về"

Thành Công |

Ông Nguyễn Sơn La đã ngắt lời ông Viện để nói như vậy trong buổi đối thoại căng thẳng giữa các doanh nghiệp bị điều chuyển luồng tuyến và Bộ GTVT, Sở GTVT, Phó Chủ tịch TP.Hà Nội.

Buổi đối thoại kéo dài 3 tiếng trong chiều 1/3 đã liên tục có những tranh cãi "nảy lửa".

"Nếu ông Viện trả lời lòng vòng như đọc báo cáo thì chúng tôi sẽ ra về. Nghe báo cáo như vậy thì không giống cuộc đối thoại, các bức xúc của chúng tôi sẽ không được giải đáp" - ông Nguyễn Sơn La (doanh nghiệp vận tải tỉnh Thái Bình) đã ngắt lời Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện để nói như vậy.

Truyền thông trong nước dẫn lời ông La cho hay, tính trong khoảng gần 2 tháng điều chuyển thì xe của doanh nghiệ ông không có khách, thực trạng này diễn ra ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Một đại diện phía doanh nghiệp khác đứng lên gay gắt: "Chúng tôi không nghe báo cáo. Báo cáo lại anh Viện như thế. Còn nếu các anh cứ tiếp tục báo cáo như này chúng tôi không có thời gian để nghe!".

"Đứng lên về thôi!"; "Chúng tôi về luôn"; ""Anh trả lời luôn vào vấn đề"... vài người khác tiếp lời.

Một đại diện doanh nghiệp vận tải tỉnh Thái Bình nêu bức xúc: "Hà Nội chỉ ra văn bản một ngày rồi thực hiện luôn việc điều chuyển tuyến.

Trong một thời gian ngắn như vậy, doanh nghiệp vận tải, nhà xe chúng tôi không kịp xoay sở dẫn đến hoạt động kinh doanh vận tải bị đình trệ, thua lỗ nặng nề".

Bà Hồ Thị Hoàng (Giám đốc Công ty xe khách Hoàng Phương (Thanh Hóa) chất vấn: "Phía doanh nghiệp chúng tôi ở trên đường Hồ Chí Minh không đi qua tuyến tắc đường, xin hỏi lý do gì mà lại chuyển chúng tôi đi?

Tại vì chúng tôi đang đi đường Hồ Chí Minh đi lên Láng Hòa Lạc để vào Bến Mỹ Đình thì lại chuyển chúng tôi về Yên Nghĩa".

Do đối thoại diễn ra khá gay gắt nên có thời điểm, phía lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, UBND và Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã phải trấn an: "Các bác cứ bình tĩnh".

Được biết, qua đối thoại, nhiều doanh nghiệp than không có khách khi phải chuyển về bến Nước Ngầm và mong muốn được chuyển về lại bến xe Mỹ Đình hoạt động như trước, từ đó tránh nguy cơ phá sản.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường thì "thực hiện điều đó rất khó, bởi đưa một bộ phận nào về Mỹ Đình thì không công bằng".

Ông cho hay, chủ trương sắp xếp luồng tuyến của Hà Nội đã được Bộ GTVT thống nhất để hạn chế ùn tắc giao thông ở Mỹ Đình và trên trục đường vành đai 3. Vị này đề nghị Hà Nội điều xe buýt chở cả khách lẫn hành lý cho hành khách từ khu vực Mỹ Đình ra bến Nước Ngầm.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, TP cầu thị lắng nghe ý kiến các doangh nghiệp, đồng thời, Hà Nội đang kêu gọi đầu tư, cố gắng đến năm 2018 bến xe Yên Sở sẽ xong để phục vụ doanh nghiệp, người dân.

(Tổng hợp)









Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại