Nếu Nga lựa chọn phương án này, S-300 có thể "thần tốc" đến tay Syria trong vòng 1 tháng

QS |

Theo nguồn tin của TASS, Nga hiện có 2 sự lựa chọn để chuyển giao S-300 cho Syria.

Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin ngoại giao - quân sự cho biết Nga có thể cung cấp các hệ thống phòng không S-300 cho Syria trong vòng 1 tháng.

Theo nguồn tin, Nga hiện có 2 sự lựa chọn để chuyển giao S-300 cho Syria. Một là cung cấp cho Syria phiên bản xuất khẩu của hệ thống S-300. Damascus sẽ nhận được các hệ thống này trong vòng 18-24 tháng (tính từ bây giờ).

Hai là cung cấp các hệ thống sẵn có, có thể lấy từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Nga hoặc sử dụng các hệ thống cũ đã được quân đội Nga thay thế bằng S-400.

"Nhưng tất nhiên, các hệ thống S-300 chuyển giao cho Syria sẽ phải được cấu hình lại để phù hợp với các tiêu chuẩn của phòng không Syria. Công việc đó có thể kéo dài khoảng 1 tháng" - Nguồn tin nói.

Hiện TASS chưa có được xác nhận chính thức từ các cơ quan chức năng của Nga về thông tin này.

Trước đó, tờ Kommersant dẫn các nguồn tin riêng cho biết, Nga có thể bắt đầu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 Favorit cho Syria trong tương lai gần.

Theo TASS, tuyên bố cân nhắc lại khả năng cung cấp các hệ thống phòng không cho Damascus được Bộ Tổng tham mưu Nga đưa ra không bao lâu sau khi liên quân Mỹ-Anh-Pháp tấn công Syria bằng tên lửa hành trình đêm 13/4.

Thỏa thuận cung cấp S-300 cho Syria được ký kết từ năm 2010 nhưng sau đó bị "đóng băng" do vấp phải sự phản đối của Israel và phương Tây.

Hôm 16/4, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Nga sẽ cân nhắc tất cả các phương án cần thiết để nâng cao năng lực của phòng không Syria, trong đó có khả năng cung cấp S-300.

Tới ngày 23/4, ông Lavrov cho biết Nga vẫn chưa ấn định việc cung cấp S-300 cho Syria nhưng Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận về khả năng này với Bộ Quốc phòng "trên quan điểm nhằm ngăn chặn một tình huống mà trong đó, Syria không được chuẩn bị đầy đủ để chống đỡ các cuộc tấn công gây hấn, tương tự như cuộc tấn công đêm 13/4".

Trong khi đó, ông Dmitry Peskov, đại diện phát ngôn của Tổng thống Putin, đã hạn chế bình luận khi được hỏi về khả năng Nga cung cấp S-300 cho Syria trong tương lai gần.

Nga phô diễn sức mạnh S-300

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại