Nếu có những tố chất này, bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba

Pha Lê |

Để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, cần có những tố chất vô cùng quan trọng này.

Trong cuốn sách mang tên: "Phụ nữ hiện đại nghĩ giàu và làm giàu", đồng tác giả Napoleon Hill - Sharon Lechter đã chỉ ra 11 tố chất quan trọng để có thể trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.

11 tố chất để trở thành 1 nhà lãnh đạo giỏi

"Chúng tôi đối xử với nhân viên và đồng nghiệp của mình theo phong cách những bậc vua chúa. Nếu bạn trân trọng và phục vụ những người đang làm việc cho mình, họ sẽ trân trọng và phục vụ bạn".

Mary Kay Ash, nhà sáng lập của hãng mỹ phẩm Mary Kay

101-mary-kay-ash-quotes

1. Lòng can đảm và tính kiên định

2. Tự chủ

3.Ý thức mạnh mẽ về tính công bằng

4. Sự rõ ràng trong quyết định

5. Sự rõ ràng trong kế hoạch

6. Thói quen làm nhiều hơn những gì được yêu cầu

7. Tính cách dễ chịu

8. Sự cảm thông, thấu hiểu

9. Chú trọng chi tiết

10. Sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm

11. Tinh thần hợp tác. Lãnh đạo cần có sức mạnh, và sức mạnh cần phải có sự hợp tác.

Ngoài việc nắm bắt các tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, một phần không kém phần quan trọng là hiểu được điều gì có thể dẫn đến thất bại trong quá trình phấn đấu để trở thành một nhà lãnh đạo.

Trong cuốn sách này, tác giả Napoleon Hill đã chỉ ra 10 nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong lãnh đạo bởi theo ông, biết điều gì không nên làm cũng có tầm quan trọng tương đương với việc biết điều gì nên làm.

10 nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong lãnh đạo

1. Không có khả năng tổ chức, sắp xếp các chi tiết

2. Không sẵn lòng làm các việc mà người khác cho là thấp kém

3. Mong được "trả công" cho những gì họ biết thay vì những điều họ làm được với những kiến thức đó

4. Lo về sự cạnh tranh với cấp dưới

5. Thiếu trí tưởng tượng

6. Ích kỷ

7. Thái độ không đúng mực

8. Không chân thành

9. Nhấn mạnh vào "quyền lực" trong lãnh đạo

10. Xem trọng chức trách

Hãy tập trung vào "sự rõ ràng trong kế hoạch" và "chú trọng chi tiết" là những tố chất quan trọng cần có để trở thành nhà lãnh đạo tài ba, cũng như "không có khả năng tổ chức, sắp xếp các chi tiết" là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong lãnh đạo. Hill nhấn mạnh: "Thành quả bạn đạt được không thể to lớn hơn những gì mà kế hoạch của bạn đặt ra".

Ra mắt lần đầu tiên cách đây hơn 80 năm, những nguyên tắc trong "Nghĩ giàu và làm giàu" của Napoleon Hill đến nay vẫn được coi là kim chỉ nam, giúp cho bất kỳ ai muốn vươn tới một cuộc sống sung túc về mọi phương diện đời sống. Tuy nhiên, "Nghĩ giàu, làm giàu" của Napoleon Hill chủ yếu tập trung vào nam giới.

Sau nhiều năm, phần thiếu hụt ấy đã đươc tác giả Sharon Lechter bổ sung qua ấn phẩm Phụ nữ hiện đại nghĩ giàu và làm giàu. Dựa trên những nguyên tắc thành công đã được chứng minh qua thực tế và thời gian của Napoleon Hill, Sharon Lechter phân tích con đường từ khởi nghiệp đến khi gõ của thành công của những bông hồng trên thương trường.

Ấn phẩm của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. Nhà phát hành: Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt.

IMG_5853

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại