NATO ráo riết săn tìm "sát thủ tàu sân bay Nga" tại Địa Trung Hải

Nhật Minh |

Các máy bay săn ngầm của NATO đang truy lùng dấu vết của 1, hoặc có thể là 2 tàu ngầm Nga xuất hiện gần khu vực hoạt động của nhóm tàu chiến NATO ở Địa Trung Hải.

Trang mạng Aviationist ngày 9/12 dẫn nguồn tin quân sự cho biết, một cuộc săn tìm lớn đang diễn ra ở phía đông Địa Trung Hải, huy động nhiều máy bay tuần thám biển, trong đó có P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ để tìm kiếm 1, hoặc có thể là 2 tàu ngầm Nga 'lảng vảng' gần nhóm tàu chiến của Hải đội NATO.

Đáng chú ý, mục tiêu trong chiến dịch săn lùng lần này là tàu ngầm đề án 949A Antey (NATO định danh: Oscar-II) của Nga. Đây là lớp tàu ngầm mệnh danh "sát thủ tàu sân bay", được thiết kế để đối phó với các nhóm tác chiến tàu sân bay của đối phương.

Trong thành phần nhóm tàu chiến NATO đang ở gần tàu ngầm Nga có tàu sân bay hạt nhân Charles De Gaulle của Pháp. Tàu sân bay USS Eisenhower của Mỹ cũng ở cách đó không xa.

Vì thế, một cuộc trốn tìm quy mô lớn theo phong cách thời Chiến tranh Lạnh đang diễn ra sôi nổi và cả 2 phía đều khá tất bật.

Theo Aviationist, mặc dù cả 2 chiếc tàu sân bay cỡ lớn của cả Pháp và Mỹ đều được bảo vệ chặt chẽ nhưng chúng rất dễ chịu thiệt hại hoặc bị giới hạn khả năng chiến đấu trước các tàu ngầm hiện đại của đối phương.

Trước đó, các tàu ngầm hạt nhân và diesel-điện đã chứng tỏ khả năng vượt qua lớp phòng thủ dày đặc của những chiếc tàu sân bay hàng tỷ USD, qua mặt máy bay chống ngầm và "đánh chìm" chúng, cùng phần lớn tàu hộ tống trong các cuộc tập trận giả định.

Mặc dù đó là những cuộc tập trận đã được lên kịch bản, trong đó tàu sân bay được đặt trong điều kiện thử thách nhất để phục vụ mục đích huấn luyện nhưng việc chúng bị đánh chìm đã một lần nữa cho thấy mạng lưới phòng thủ vững chắc của tàu sân bay không phải là không thể xuyên thủng.

Các tàu ngầm sẽ còn mang lại mối đe dọa đáng kể đối với các nhóm tác chiến tàu sân bay, nhất là khi đó lại là tàu ngầm hạt nhân tiên tiến mang tên lửa hành trình chống tàu tầm xa P-700 Granit (SS-N-19 "Shipwreck").

Theo các báo cáo mới nhất, Nga hiện có 8 chiếc Oscar II trong biên chế, được chế tạo vào những năm 1980 và 1990. Mặc dù có phần thua kém hơn so với lớp Akula II nhưng Oscar II được cho là ưu việt hơn lớp Akula ban đầu.

Năm 2016, Nga bắt đầu kế hoạch hiện đại hóa các tàu ngầm đề án 949A lớp Oscar II, trong đó thay thế 24 tên lửa SS-N-19 bằng 72 tên lửa chống tàu mới P-800 Oniks (SS-N-26 ‘Strobile’) hoặc 3M54 Klub (SS-N-27 ‘Sizzler’).

Hiện phía Nga và NATO chưa có bất cứ bình luận chính thức nào đối với thông tin về chiến dịch săn tìm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại