NATO không thể chống lại thứ vũ khí nào của Nga?

QS |

Kết luận được báo Mỹ đưa ra dựa trên kết quả thực chiến của tổ hợp phòng thủ Patriot ở Yemen.

Báo Mỹ Military Watch so sánh hệ thống tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskander với khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa NATO ở châu Âu và kết luận rằng liên minh này không có gì để chống lại vũ khí Nga.

"Xét kinh nghiệm chiến đấu của hệ thống Patriot thì thấy chúng không có khả năng ngăn chặn tên lửa của Iskander, do đó, các cơ sở NATO sẽ không được bảo vệ chống lại các tổ hợp của Nga" - tác giả bài viết lưu ý.

Xác nhận cho kết luận này là những kết quả gần đây của hệ thống Patriot ở Yemen. Trong thực chiến, tổ hợp của Mỹ tỏ ra quá kém hiệu quả so với P-17 mà Husit sử dụng. P-17 (Scud B) vốn được đưa vào phục vụ từ năm 1962 nên như các tác giả lưu ý, nó là thứ vũ khí nguyên thủy hơn nhiều so với Iskander.

Bài báo cũng lưu ý rằng việc Nga đưa tổ hợp tên lửa Iskander vào hệ trang bị của lực lượng vũ trang khiến các đồng minh châu Âu của Hoa Kỳ thấy lo ngại.

Nga bắn tên lửa Iskander-M mới cải tiến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại