NATO bất ngờ dàn đội quân hùng hậu, Nga 'ớn lạnh'

Kiệt Linh |

Hải quân Mỹ và Hải quân của 17 nước khác sẽ tiến hành một cuộc tập trận rầm rộ với lực lượng quân sự được huy động diễn tập ở quy mô lớn, và diễn ra ngay ở khu vực vốn được coi là sân sau của Nga. Điều này khiến Moscow không tránh khỏi cảm giác lo lắng và bất an.

Theo thông cáo báo chí được Phó Đô Đốc Andrew Lewis – Chỉ huy Hạm đội Số 2 của Mỹ đưa ra, Hải quân Mỹ cùng với Hải quân của 17 nước khác sẽ tham gia vào cuộc tập trận Chiến dịch Baltic hàng năm lần thứ 47 (BALTOPS 2019) ở biển Baltic từ ngày 9-21/6. Ông Lewis sẽ trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận.

"Không quốc gia nào có thể một mình đối phó với thách thức ngày nay. Chúng ta sẽ mạnh hơn khi hợp tác với nhau. Các đối tác của chúng tôi và các thành viên trong liên minh NATO phải tiếp tục tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ cũng như năng lực thích ứng thông qua việc tăng tính sẵn sàng cũng như phản ứng của các lực lượng quân sự”, thông cáo báo chí dẫn lời Phó Đô đốc Lewis phát biểu.

Cuộc tập trận BALTOPS 2019 sẽ chứng kiến 50 tàu nổi, 26 máy bay, 2 tàu ngầm và 8.600 binh sĩ đến từ các lực lượng hải quân, không quân và lục quân, tham gia diễn tập. USS Mount Whitney – một tàu chỉ huy đổ bộ của Mỹ, sẽ đóng vai trò là căn cứ chỉ huy của cuộc tập trận.

Ngoài Mỹ, các nước khác tham gia cuộc tập trận BALTOPS 2019 gồm có Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Na-uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Cuộc tập trận quân sự hàng năm liên quan đến hàng chục tàu chiến của NATO diễn ra vào thời điểm Nga và Mỹ đang cáo buộc nhau về vụ đối đầu giữa tàu chiến và máy bay của hai nước trong những chuyến tuần tra gần đây.

Một chiếc Sukhoi Su-35C của Nga và một chiếc máy bay US P-8A Poseidon của Mỹ đã có cuộc chạm trán trên không phận quốc tế ở biển Địa Trung Hải hồi tuần trước. Ba ngày sau đó, tàu chiến của hai nước lại suýt đâm nhau ở biển Hoa Đông. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về hành động châm ngòi cho những cuộc đối đầu đầy nguy hiểm trên biển và trên không nói trên.

Trong bối cảnh như vậy, cuộc tập trận của NATO khiến Nga “đứng ngồi không yên”. Nga tuyên bố sẽ tung lực lượng đi giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động cuộc tập trận. Cụ thể, Hạm đội Baltic sẽ thực hiện việc giám sát cuộc tập trận của NATO.

"Các tàu khu trục Stoikiy và Boikiy cùng với tàu tên lửa nhỏ Liven sẽ giám sát các hoạt động diễn tập của NATO. Ngoài ra, các thiết bị giám sát khác cũng sẽ được triển khai", một nguồn tin trong ngành thực thi pháp luật của Nga ở khu vực Kaliningrad, vùng Baltic, hồi cuối tuần vừa rồi cho hay.

Cuộc tập trận của NATO diễn ra vào thời điểm khi mà Nga và NATO đang đối đầu nhau gay gắt vì một loạt vấn đề.

Quan hệ giữa Nga và NATO đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh sau khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng lên. Cả hai bên đều có những động thái quân sự khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về viễn cảnh bùng nổ xung đột trong khu vực.

Sau khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea, NATO đã tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Moscow. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ra sức cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình ở Ukraine. Bất chấp việc Nga kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên, NATO vẫn đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của mình tại các quốc gia nằm sát biên giới với Nga như Ba Lan, một số quốc gia vùng Baltic thuộc Liên xô cũ như Latvia, Lithuania và Estonia. NATO thậm chí đang triển khai các lực lượng hàng nghìn quân đến đóng tại các khu vực sát với biên giới Nga.

Việc NATO tiến sát đến biên giới Nga đi ngược lại những cam kết mà liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đưa ra trong Dự luật Nga-NATO. Dự luật này quy định liên minh quân sự phương Tây không được phép triển khai một số lượng binh lính đáng kể đến lãnh thổ của các nước thành viên NATO mới nằm sát Nga. 

Những bước đi của NATO khiến Nga không thể ngồi yên. Nga liên tục cáo buộc NATO muốn bành trướng vào khu vực ảnh hưởng hậu Xô-viết của Nga. Moscow bắt đầu thực hiện một loạt bước đi nhằm sẵn sàng đối phó và đáp trả NATO.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại