Nam thanh niên tử vong với những vết thương chí mạng lúc nửa đêm

Công Thạch |

Hai nhóm thanh niên trong lúc chơi bi a trong quán đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu quả làm một người tử vong với những vết thương chí mạng.

Chiều 21/11, Ban Công an xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân là anh Lê Văn Duẩn (SN 1989, trú xã Đak Ta Ley) tử vong với 5 vết chém chí mạng trên người.

Theo nội dung vụ án, tối 20/11, nhóm của anh Duẩn gồm: Phạm Văn Lợi (SN 1987, trú tại Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định) và Mẫn Trí Hiếu (chưa rõ năm sinh, trú tại xã Đak Taley) đến quán bi a ở thôn Nhơn Tân để chơi.

Lúc này trong quán có thêm nhóm của Nguyễn Hồng Trường (SN 1994, trú thị xã An Khê) gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988), Đinh Văn Sỹ (SN 1988) và Huỳnh Quốc Đẩu (SN 1994) cùng trú tại thị xã An Khê.

Khoảng 1h sáng 21/11 thì hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nguyễn Hồng Trường đã lẻn ra phía sau quán cầm cây rựa đuổi chém anh Duẩn và gây ra cái chết cho nạn nhân.

Sau khi gây án, Trường cùng nhóm bạn đã đến cơ quan công an huyện Mang Yang đầu thú. Những người đi cùng nạn nhân Duẩn cũng được triệu tập điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại