Nam thanh niên ném viên gạch khiến một người tử vong

Đình Thức |

Huy đang ở nhà nghe tiếng ồn ào nên đi ra thì thấy bạn cùng xóm là Trọng và Hậu bị đánh nên nhặt viên gạch đuổi theo ném vào nhóm người đang hành hung bạn khiến một người tử vong.

Ngày 16/8, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Minh Huy (25 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó ngày 15/8, Lê Viết Tám (26 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) cùng Hồ Quốc Lâm (32 tuổi, trú Quảng Nam), Nguyễn Văn Trọng (27 tuổi), Đặng Anh Khoa (27 tuổi, trú Đà Nẵng) rủ nhau đi nhậu.

Cả nhóm cùng làm nghề sửa xe nên trong lúc trò chuyện xảy ra mâu thuẫn. Trọng to tiếng rồi đánh Lâm nên người này bỏ về trước.

Lâm về gần đến nhà thì gặp bạn là Nguyễn Minh Châu (25 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (26 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê) nên kể lại sự việc.

Sau đó, nhóm của Trọng gọi cho Lâm nói muốn hòa giải sau mâu thuẫn nên hẹn gặp nhau trên đường Nguyễn Phước Nguyên.

Tuy nhiên khi gặp nhau, Lâm và Trọng tiếp tục gây gổ và đánh nhau. Những người đi cùng Trọng cũng xông vào đánh Lâm nhưng nhờ có Khoa và Tuấn can thiệp nên Lâm chạy thoát.

Lúc này, Huy ở trong nhà nghe tiếng ồn ào nên chạy ra xem. Huy phát hiện ra bạn cùng xóm là Hậu và Trọng bị đánh nên nhặt một viên gạch.

Huy đuổi theo nhóm đánh bạn lúc này đang bỏ chạy trên xe máy rồi ném mạnh khiến chiếc xe ngã xuống đường. Tám và Lâm trên xe ngã xuống.

Sau đó, Huy bỏ về nhà. Tám được đưa đi cấp cứu và tử vong vào sáng 16/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại