Nam thanh niên giả làm nhà sư lừa đảo 1 phụ nữ hơn nửa tỷ đồng

Minh Toàn |

Nam thanh niên lên mạng giả làm 1 nhà sư làm quen với bà B. Biết bà B có ý định xây ngôi chùa nên y hứa giúp bà rồi lừa hơn nửa tỷ đồng để tiêu xài.

Ngày 20/10, Công an Q.1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Trần Phan Hoàng Thái (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, vào tháng 11/2015, Thái lên mạng xã hội rồi giả nhà sư làm quen với bà Nguyễn Thị B (69 tuổi, ngụ tỉnh Long An, tạm trú Q.Bình Thạnh).

Trò chuyện nhiều lần với nhau, Thái biết bà B có ý định muốn xây 1 ngôi chùa nhỏ tại nhà của mình ở tỉnh Long An nên đối tượng hứa sẽ giúp bà B xây ngôi chùa, đồng thời y cũng hứa rằng sẽ đưa bà B vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Vào tháng 3/2016, Thái trực tiếp đến gặp gỡ trò chuyện với bà B, y cũng nói rằng sư thầy cử mình đến.

Tránh sự nghi ngờ từ phía bà B, Thái in 1 bản chứng nhận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thái yêu cầu bà B đóng các loại phí để được công nhận vào giáo hội và được xây chùa.

Vì tin tưởng, bà B đã nhiều lần gặp Thái để đưa tiền. Thậm chí còn chuyển tiền cho Thái qua tài khoản ngân hàng. Mỗi lần bà B chuyển tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng.

Sau nhiều lần chuyển tiền, người phụ nữ vẫn chưa thấy Thái nói gì nên nghi ngờ âm thầm trình báo công an và hẹn gặp Thái.

Trưa ngày 19/10, Thái đến gặp bà B ở 1 khách sạn ở trung tâm Q.1 để đưa thêm 30 triệu thì bất ngờ lực lượng chức năng ập vào bắt giữ cùng tang vật.

Nam thanh niên giả làm nhà sư lừa đảo 1 phụ nữ hơn nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

Nghi can tỏ ra hối hận về hành vi của mình.

Tại Công an, Thái khai nhận mình là người đã dựng nên kịch bản để lấy tiền. Đối tượng đã lấy hơn nửa tỷ đồng của bà B để tiêu xài cho mục đích cá nhân của mình. Thái tỏ ra hối hận về hành vi của mình tại Công an.

Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại