Nam thanh niên đập phá nghĩa trang rồi chém trọng thương công an ở Hà Nội

Hoàng Hải |

Trong lúc khống chế, bắt giữ nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, một chiến sỹ công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã bị chém trọng thương.

Khoảng 12h30 trưa 7/12, một thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã cầm dao ra khu vực nghĩa trang thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội đập phá khu nhà quản trang.

Lực lượng công an huyện Gia Lâm cùng nhiều cảnh sát khu vực nhanh chóng có mặt thuyết phục anh ta về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, công an khuyên giải bất thành, thanh niên này liên tục cầm dao chống đối và đe dọa lực lượng chức năng.

Trong lúc tiến hành bắt giữ, một chiến sỹ cảnh sát hình sự công an huyện Gia Lâm đã bị nam thanh niên chém trọng thương.

Nam thanh niên đập phá nghĩa trang rồi chém trọng thương công an ở Hà Nội - Ảnh 1.

Sau nhiều giờ thuyết phục, Nguyễn Đình Huân đã bị cơ quan chức năng khống chế. (Ảnh: Beat.vn)

Sau đó, công an huyện Gia Lâm đã báo cáo công an TP. Hà Nội để cùng phối hợp bắt giữ nam thanh niên.

Thượng tá Đinh Văn Tuấn - Phó Trưởng công an huyện Gia Lâm cho biết, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, lãnh đạo công an huyện Gia Lâm cũng trực tiếp có mặt tại nơi nam thanh niên đập phá.

Người này sau đó được xác định là Nguyễn Đình Huân (32 tuổi, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) có biểu hiện ngáo đá, đập phá và liên tục đe dọa lực lượng chức năng.

Nam thanh niên đập phá nghĩa trang rồi chém trọng thương công an ở Hà Nội - Ảnh 2.

Nguyễn Đình Huân bị cơ quan công an bắt giữ.

Trong lúc làm nhiệm vụ, một cảnh sát hình sự công an thị trấn Trâu Quỳ bị Huân chém trúng vào vùng bụng gây thương tích và phải nhập viện.

Đến khoảng 17h30, sau nhiều giờ Huân cố thủ trong nhà lực lượng công an đã khống chế và bắt được người này.

Lãnh đạo công an huyện Gia Lâm cũng cho biết, Huân chưa có vợ, con, có 2 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và sử dụng ma túy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại