Nam thanh niên chết trên ruộng lúa đánh điện: Cha già đau đớn

Hoàng Hải |

Sau khi con trai tử vong trên ruộng lúa đánh điện chuột, gia đình ông Đỗ Văn Thụ vô cùng bàng hoàng.

2 tháng trôi qua vẫn chưa dám tin vào sự thật

Mặc dù đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng gia đình ông Đỗ Văn Thụ (trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) vẫn vô cùng đau xót, bàng hoàng trước việc con trai ông là Đỗ Văn Trường (SN 1995) tử vong trên ruộng lúa đánh điện chuột ở xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy.

Kể từ ngày nhận tin dữ, ông Đỗ Văn Thụ chưa một ngày ngủ ngon giấc, mỗi khi nhắm mắt hình ảnh con trai lại hiện về.

Nhớ lại sự việc đau lòng, ông Thụ buồn rầu cho biết: Vào chiều 30/5, anh Trường nói với gia đình bị CSGT huyện Giao Thủy bắt xe nên ở nhà để hôm sau đi làm thủ tục lấy xe.

Đến khoảng 20h cùng ngày (30/5), anh Trường cùng với 3 người bạn nữa đi uống bia ở một quán gần nhà.

"Trên đường về, khi đi đến khu vực xã Hồng Thuận, con trai tôi cùng 3 người bạn đi cùng dừng xuống bên đường đi vệ sinh.

Trong lúc dừng xe đi vệ sinh, mấy đứa nhìn thấy vườn dưa nhà dân trồng bên vệ đường nên đã vào vặt trộm.

Trong lúc mấy đứa đang vặt trộm thì bị chủ nhà phát hiện nên đã đuổi bắt, 3 đứa kia chạy kịp còn con tôi thì không chạy được.

Đến sáng hôm sau, khi phát hiện con trai tôi tử vong ở ruộng lúa đánh điện cạnh vườn dưa nên một trong 3 đứa đi uống bia cùng với nó (anh Trường - PV) tối hôm trước đã gọi điện thông báo cho gia đình tôi biết.

Nhận được tin, tôi và mọi người trong gia đình vội chạy ra hiện trường thì thấy có rất nhiều người dân và cả công an xã Hồng Thuận, Công an huyện Giao Thủy có mặt tại hiện trường.

Nhìn qua quần áo mặc trên người thằng bé, tôi liền nhận ra đó là con trai mình mà bủn rủn chân tay. Đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng tôi vẫn không dám tin vào sự thật", ông Thụ buồn rầu cho biết.

Nam thanh niên chết trên ruộng lúa đánh điện: Cha già đau đớn - Ảnh 1.

Khu vực anh Đỗ Văn Trường tử vong.

Ông Thụ cũng cho biết thêm, sau khi con trai mình tử vong, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Nam Định đã có mặt để tiến hành các thủ tục pháp lý và tiến hành mổ pháp y để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Sau khi con trai mình tử vong, gia đình ông Thụ cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc anh Trường tử vong ở khu ruộng có đánh điện chuột của gia đình bà Trần Thị Thuận (SN 1968, trú tại xóm 5, xã Hồng Thuận).

Được biết, mảnh ruộng của gia đình bà Thuận nằm ngay cạnh đường liên xã Hồng Thuận và Giao Thanh của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Tại địa phương, bà Trần Thị Thuận (SN 1968, trú tại xóm 5, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - chủ ruộng lúa đánh điện khiến anh Trường tử vong) sinh sống một mình và có biểu hiện không bình thường về thần kinh.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Thuận đã bị lực lượng Công an tỉnh Nam Định tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nam thanh niên chết trên ruộng lúa đánh điện: Cha già đau đớn - Ảnh 2.

Mảnh ruộng của gia đình bà Thuận đánh điện chuột dẫn đến cái chết của anh Trường nằm ngay cạnh đường liên xã.

Tử vong là do điện giật

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, Thượng tá Trần Anh Tuấn – Trưởng Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Giao Thủy đã bàn giao toàn bộ hồ xơ vụ việc lên Công an tỉnh Nam Định để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Còn Đại úy Trần Đức Tuân – Phó Trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC 45) Công an tỉnh Nam Định thông tin, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự vụ việc này.

Qua kiểm tra ban đầu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định, nạn nhân Đỗ Văn Trường tử vong là do điện giật.

Kết quả khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Nam Định cũng đã cho gia đình nạn nhân xem còn dấu vết mà điện tác động vào cơ thể nạn nhân, bên phía Công an tỉnh Nam Định cũng đã chụp lại và cho gia đình nạn nhân xem toàn bộ.

"Sơ bộ kết luận pháp y của Công an tỉnh Nam Định, nạn nhân tử vong là do bị điện giật tử vong.

Còn kết luận cụ thể hơn nữa, bên phía Công an tỉnh Nam Định cũng đã gửi mẫu da cơ mà chỗ nạn nhân bị điện giật lên Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và một thời gian ngắn nữa sẽ có kết quả.

Ngoài chỗ bị điện giật, trên cơ thể nạn nhân không có một tác động ngoại lực nào khác", Đại úy Trần Đức Tuân cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại