Nam thanh niên cầm xẻng đào ngôi mộ mới chôn để tìm tiền, vàng

Hoàng Hải |

Vụ việc xảy ra tại xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên.

Ngày 23/3, trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải câu chuyện về việc 3 người đàn ông tự xưng là quản lý nghĩa trang Dốc Lim (xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên) vào đào bới một ngôi mộ mới chôn ở nghĩa trang để tìm "vàng thỏi và tờ tiền 500.000 đồng".

Khi những người này đào gần đến nơi thì bị người dân phát hiện, báo lên chính quyền địa phương.

Để hiểu rõ thực hư về sự việc trên, sáng 24/3, PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Hồng Phúc - Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên.

Theo lời vị Bí thư xã Thịnh Đức, vào ngày 21/3, một nam thanh niên SN 1991 ra nghĩa trang Dốc Lim cầm xẻng đào bới một ngôi mộ.

Sau đó, người dân phát hiện sự việc báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng đã đến lập biên bản và yêu cầu nam thanh niên ra làm việc nhưng người này cố tình khóa trái cửa ở trong nhà không ra.

Ông Phúc cũng cho hay, chỉ có một mình nam thanh niên vào nghĩa trang đào bới mộ và người này có biểu hiện nghi ngáo đá. Hiện tại, Công an TP. Thái Nguyên đang thụ lý hồ sơ, điều tra sự việc.

"Chắc do nam thanh niên có biểu hiện không bình thường nên nghĩ ở dưới ngôi mộ có tiền vàng chứ thực sự ở dưới ngôi mộ không có gì.

Nam thanh niên đã có hành vi xâm phạm mồ mả. Vì vậy, cơ quan chức năng đang đề nghị gia đình vận động nam thanh niên ra cơ quan công an làm việc", ông Phúc nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại