Nam thanh niên bị ngã, gọi người nhà đến uy hiếp CSGT

Hoàng Hải |

Sau khi bị ngã chấn thương ở tay, đầu nam thanh niên đã gọi người nhà đến uy hiếp lực lượng CSGT.

Vào đêm ngày hôm qua 28/12, trên các trang mạng xã hội facebook đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị thương, chảy máu ở đầu, tay.

Kèm theo đó là nội dung nói về việc nam thanh niên này bị CSGT truy đuổi nên đã bỏ chạy và ngã vào vỉa hè ở khu vực chân cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Ngay sau khi những đoạn video clip trên được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm chú ý của rất nhiều người.

Theo tìm hiểu của PV được biết, CSGT trong các đoạn video clip được đăng tải trên mạng xã hội là chiến sỹ của đội CSGT số 1 Công an TP. Hà Nội.

Nam thanh niên bị ngã, gọi người nhà đến uy hiếp CSGT - Ảnh 1.

Nam thanh niên lớn tiếng giải thích với người dân trong khu vực về việc mình bị ngã rồi gọi người nhà đến. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV vào sáng nay, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc – Đội trưởng đội CSGT số 1 Công an TP. Hà Nội cho biết: Hiện sự việc trên đang được cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm điều tra, làm rõ.

Trung tá Ngọc cũng cho biết thêm, ban đầu xác định nam thanh niên điều khiển xe máy có nồng độ cồn 0,45mg/lít khí thở, không đội mũ bảo hiểm.

Nam thanh niên bị ngã, gọi người nhà đến uy hiếp CSGT - Ảnh 2.

Nam thanh niên bị ngã, gọi người nhà đến uy hiếp CSGT - Ảnh 3.

Một lúc sau, rất đông người nhà của nam thanh niên này đến, gây mất an ninh trật tự, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực khó khăn.

Sau khi bị CSGT bắt, nam thanh niên này đã gọi thêm người nhà ra để uy hiếp lực lượng CSGT.

Trao đổi với PV về việc nguyên nhân khiến nam thanh niên bị ngã, đầu, tay chảy máu là do bị lực lượng CSGT truy đuổi, Trung Tá Ngọc cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra và chưa có kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại