Nam sinh vượt rào, trèo lên máy bay ở Cảng Hàng không Vinh chỉ mất 10 giây

Ngọc Tú |

Trèo qua hàng rào ở ngoài sân bay, sinh viên Tài chỉ mất 10 giây chạy bộ và trèo lên tiếp cận cửa máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines thì bị chặn lại và khống chế.

Sáng 5/3, một cán bộ Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, phía Cục Hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Bắc vẫn đang tiếp tục làm rõ sự việc liên quan đến một nam thanh niên vượt tường rào trèo lên máy bay tại sân bay Vinh vào ngày 3/3 vừa qua.

Sau vụ việc này, phía Cảng Hàng không quốc tế Vinh đã phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc làm báo cáo chi tiết gửi Tổng Công ty Hàng không và Cục Hàng không Việt Nam.

Liên quan đến sự việc trên, 4 nhân viên an ninh gồm nhân viên tuần tra kiểm soát, 1 nhân viên trực quan sát camera an ninh, 2 nhân viên an ninh trực sân đỗ đã bị đình chỉ công tác, xử phạt 10 triệu đồng, tước chứng chỉ an ninh hàng không 2 tháng.

Nam sinh vượt rào, trèo lên máy bay ở Cảng Hàng không Vinh chỉ mất 10 giây - Ảnh 1.

Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Ngoài ra, 1 nhân viên phục vụ hành khách làm việc tại cầu thang lên máy bay bị xử phạt 4 triệu đồng.

Sự việc xảy ra trước đó vào khoảng 12h50’ ngày 3/3, khi máy bay của hãng Vietnam Airlines đang hoàn tất thủ tục đón khách từ sân bay Vinh để chuẩn bị bay vào TP. HCM.

Thời điểm này các hành khách đã lên hết máy bay, cửa sau máy bay đã đóng và chỉ còn cửa trước chưa đóng để chờ hoàn tất thủ tục ký tải.

Lúc này, bất ngờ có một nam thanh niên chạy lên thang di động và đến cửa máy bay. Phát hiện người lạ, tiếp viên liền chặn lại và hỏi thì nam thanh niên này không trình được thẻ lên máy bay (Boardinh pass).

Tiếp viên thông báo cho lực lượng an ninh hàng không đến áp giải nam thanh niên này xuống tàu bay vào trụ sở để làm rõ, xử lý.

Nam thanh niên sau đó được xác định là Lê Ngọc Tài (SN 1997, trú tại phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An). Tài hiện là sinh viên Đại học năm thứ 2, Khoa Xây dựng, nhưng do bị tâm thần nên được cho nghỉ học để điều trị bệnh.

Nam sinh vượt rào, trèo lên máy bay ở Cảng Hàng không Vinh chỉ mất 10 giây - Ảnh 2.

Dãy hàng rào sát cổng đón khách Vip và bãi đỗ xe, nơi nam thanh niên Tài vượt rào và chạy vào trèo lên máy bay Vietnam Airlines.

Sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình nam sinh Tài đã đến cơ quan chức năng phối hợp giải quyết.

Phía gia đình sau đó trình các giấy tờ liên quan đến bệnh lý tâm thần của nam sinh này nên được cơ quan chức năng cho về nhà điều trị bệnh mà không xử lý theo quy định.

Hiện tại, nam sinh Tài đang được cho vào Bệnh viện Tâm thần tại Nghệ An điều trị bệnh.

"Khi chúng tôi xem lại camera thì từ lúc thanh niên này trèo rào và chạy rất nhanh đến may bay chỉ đúng 10 giây. Việc nam thanh niên này đột nhập vào, trèo lên máy bay đã uy hiếp nghiêm trọng đến an ninh hàng không.

Sự việc này làm chuyến bay cất cánh bị chậm 39 phút", một lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc nói.

Sau khi sự việc xảy ra, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.

Trong ngày 4/3, Cục Hàng không Việt Nam đã lập đoàn liên ngành gồm Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Bắc và đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Vinh vào Cảng Hàng không Quốc tế Vinh để làm rõ vụ việc.

Cũng theo vị cán bộ Cảng vụ Hàng không miền Bắc, vị trí nam thanh niên trên trèo vào là khu vực tường rào cao 2,45m, sát cổng đón khách Vip, sát nhà gửi xe và bãi đỗ xe ô tô. Từ vị trí này đến điểm đỗ tàu bay số 1 - nơi nam thanh niên này trèo lên máy bay chỉ khoảng 80m.

Sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng yêu cầu Cảng Hàng không Quốc tế Vinh rà soát lại, rút kinh nghiệm và bố trí, thắt chặt tình hình an ninh theo quy định để đảm bảo an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại