Nam sinh viên mang dao đi cướp taxi gặp ngay tài xế nhanh trí

Minh Toàn |

Do thiếu nợ, không có tiền nên Quỳnh nảy sinh ý định cướp tài sản. Nam sinh viên này đem theo 2 lưỡi dao rọc giấy để cướp nhưng "xui xẻo" gặp ngay người tài xế nhanh trí.

Ngày 29/4, Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh (20 tuổi, ngụ xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) về hành vi “cướp tài sản”.

Lúc 3h sáng ngày 29/4, tài xế taxi Hà Ngọc Hải (38 tuổi) được một thanh niên yêu cầu chở từ khu vực bến xe Cần Thơ chạy lòng vòng quanh nội ô.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng.

Đi lòng vòng đến 4h cùng ngày, nam thanh niên lại yêu cầu chở đến khu vực trường ĐH Nam Cần Thơ.

Vì đây tuyến đường khá vắng vẻ, nên anh Hải chủ động đề phòng.

Vừa qua cầu Rau Râm, nam thanh niên ngồi phía sau bất ngờ chồm lên dùng tay siết chạy cổ tài xế và cầm dao rọc giấy đe dọa. Gặp phải cướp, tài xế taxi nhanh trí dùng 2 tay chống cự và thoát ra ngoài.

Anh Hải nhanh trí bấm khóa tất cả 4 cánh cửa nhốt nam thanh niên bên trong xe rồi gọi điện thoại báo cho tổng đài, đồng nghiệp, lực lượng chức năng đến hỗ trợ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, tiến hành khống chế đưa về trụ sở Công an phường An Bình.

Khi đưa về trụ sở trên người nam thanh niên còn nồng nặc mùi rượu và y hồn nhiên nằm ngủ thẳng cẳng.

Tiến hành lấy lời khai, nam thanh niên khai tên là Nguyễn Văn Quỳnh. Hiện Quỳnh là sinh viên năm nhất ngành kế toán của một trường ĐH trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Trước đó, khuya 28/4, Quỳnh có nhậu cùng với vài người bạn tại phòng trọ thuê trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi. Tiệc nhậu kéo dài đến 3h sáng hôm sau mới tàn.

Khi được hỏi về lý do đi cướp thì Quỳnh trả lời rằng: Do thiếu nợ nhiều người và không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại