Nam nghệ sĩ Việt: Vỡ nợ nghìn tỷ, sống kín tiếng, đang nỗ lực vực lại thì bất ngờ đột quỵ

Thanh Thúy (tổng hợp) |

Sau biến cố phá sản, nợ nần, hôn nhân tan vỡ, sức khỏe suy giảm, nghệ sĩ Phước Sang sống kín tiếng bên người vợ 2.

Vỡ nợ nghìn tỷ, gia đình ly tán

Phước Sang sinh năm 1969 trong gia đình có 7 anh chị em. Từ khi còn đi học, nam nghệ sĩ đã là thành viên nòng cốt của phong trào văn nghệ trường Mạc Đĩnh Chi.

Anh tham gia diễn kịch câm, kịch hài trong đội kịch Nhà Văn hóa quận 6. Năm 15 tuổi, Phước Sang đậu thủ khoa vào lớp diễn viên khóa 9 Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM).

Phước Sang là thành viên nhóm hài Tuổi đôi mươi với những tên tuổi ngôi sao trong showbiz như Phước Sang, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Hữu Châu, Hữu Nghĩa...

Anh cũng thành lập sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng (1990), sân khấu kịch Sài Gòn (1998), sân khấu kịch Nam Quang (2002), hãng phim Phước Sang (2002).

Thập niên 2000, Phước Sang là được coi là "ông vua phim Tết", sản xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm thắng lớn về doanh thu như: Khi đàn ông có bầu (2004), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Công chúa teen và ngũ hổ tướng (2010), Hello cô Ba (2012), Yêu anh, em dám không (2013)…

Nam nghệ sĩ Việt: Vỡ nợ nghìn tỷ, sống kín tiếng, đang nỗ lực vực lại thì bất ngờ đột quỵ- Ảnh 1.

Phước Sang một thời là "ông bầu nghìn tỷ" của làng giải trí Việt.

Ngoài ra, Phước Sang còn sản xuất trên 20 phim truyện video và video ca nhạc, cải lương, hài. Hãng phim Phước Sang cũng là hãng phim tư nhân đầu tiên có tác phẩm được nhận giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế - giải do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Pusan, Hàn Quốc.

Cũng vì "mát tay" trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh mà Phước Sang giàu lên nhanh chóng. Anh được xem là ông bầu quyền lực nhất làng giải trí phía Nam thập niên 2000.

Nam nghệ sĩ cũng sắm cho mình siêu xe, biệt thự vài chục tỷ đồng. Không chỉ sở hữu biệt thự 60 tỷ ở quận 2, Phước Sang còn có nhiều bất động sản khác.

Đang thăng hoa trong sự nghiệp, Phước Sang bất ngờ chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản và rơi vào tình trạng phá sản, vỡ nợ nghìn tỷ đồng, chỉ riêng tiền lãi phải trả ngân hàng mỗi tháng cũng đã trên 2 tỷ đồng. 

Biến cố này không chỉ khiến Phước Sang lao đao, gia đình ly tán mà bản thân anh cũng biến mất khỏi làng giải trí. Năm 2012, Phước Sang và Kim Thư ly hôn, các con ở với mẹ. 

Thời gian sau đó, cả Phước Sang và vợ cũ đều trải qua muôn vàn khó khăn. Nếu Kim Thư từng phải bán xôi vỉa hè rồi được sự giúp đỡ của đồng nghiệp mới xây dựng được cơ nghiệp, trở thành bà chủ nhà hàng kinh doanh phát đạt thì Phước Sang lại chìm trong biến cố về tài chính cũng như sức khỏe đến tận bây giờ.

Có gia đình mới, nỗ lực vực lại sự nghiệp thì vừa bị đột quỵ

Sau biến cố phá sản, vỡ nợ, Phước Sang gần như "mất tích" khỏi showbiz khoảng 5 năm. 

Mãi tới năm 2017, khán giả bất ngờ khi Phước Sang xuất hiện trở lại trong phim "Cuốc xe nửa đêm" của đạo diễn Nguyễn Nguyên Hoàng và sau đó là phim Tết "Tiền nhiều để làm gì" vào năm 2018.

Tới lúc này, Phước Sang mới chính thức chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng của mình. Vào giai đoạn khủng khiếp nhất, anh từng có ý định tự tử vì chỉ riêng tiền lãi ngân hàng, mỗi tháng đã lên tới 2 tỷ đồng.

Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí hồi năm 2020, Phước Sang cho biết, anh từng 2 lần bị tai biến nhưng may mắn giữ được mạng sống. Ngoài ra, anh còn bị huyết áp cao, đi lại khó khăn vì đau khớp chân.

Phước Sang đã kết hôn lần hai và có thêm một cô con gái nhưng không muốn công khai danh tính vợ con. Anh muốn vợ con có được cuộc sống bình thường như bao người khác.

Nam nghệ sĩ Việt: Vỡ nợ nghìn tỷ, sống kín tiếng, đang nỗ lực vực lại thì bất ngờ đột quỵ- Ảnh 2.

Sau khi gặp biến cố phá sản, nợ nần, không chỉ hôn nhân tan vỡ, sức khỏe của nam nghệ sĩ cũng suy giảm nghiêm trọng. Anh nhiều lần bị đột quỵ, tai biến.

Sau nhiều biến cố về tiền bạc, sức khỏe, Phước Sang thừa nhận mình thay đổi nhiều về lối sống. Nếu như trước đây, anh nhậu nhiều, làm việc bất kể thời gian, thậm chí công việc kết thúc muộn nhưng vẫn đi uống rượu với bạn bè tới khuya, ít khi để ý tới con cái thì bây giờ, cứ 4 giờ chiều là anh nghỉ làm, đưa đón con đi học.

Buổi tối, anh về nhà ăn cơm với vợ con, trân trọng gia đình. Anh bảo "nhận ra ý nghĩa của mái ấm gia đình có vẻ hơi muộn nhưng muộn còn hơn không", nam nghệ sĩ từng nói trên tờ Pháp luật và bạn đọc.

Biết bệnh của mình nguy hiểm nên Phước Sang chỉ mong có đủ sức để làm việc tới khi con cái trưởng thành. Bởi nỗi lo lớn nhất của anh hiện tại là các con còn nhỏ, cần sự chăm lo của cha. Sau tất cả, Phước Sang khẳng định mình sống vì các con, tiền tài, danh vọng đều trở nên bình thường.

Trong một lần xuất hiện ở một sự kiện giải trí cách đây không lâu, Phước Sang cho biết, bản thân ấp ủ nhiều dự án điện ảnh và sẵn sàng bắt đầu lại từ con số 0.

Thế nhưng mới đây, anh lại bị đột quỵ và hiện tại vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất, TPHCM. Theo chia sẻ của MC Quyền Linh thì sức khỏe của Phước Sang đã khá hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại