Nam nghệ sĩ Việt là "tượng đài tuổi thơ" của thế hệ 9x, U50 vẫn độc thân, sống với mẹ

Thanh Thúy (tổng hợp) |

Ở tuổi U50, Đình Toàn vẫn sống với mẹ. Nam nghệ sĩ không có ý định cưới vợ, sinh con mà cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Là "tượng đài tuổi thơ" thế hệ 9x

Đình Toàn sinh ra trong một gia đình bình dân. Vốn là một cậu bé nhút nhát nhưng khi tham gia các công tác đội ở trường, đội kịch rối Nụ Cười, Đình Toàn trở nên dạn dĩ hơn.

Khởi đầu với vai trò một diễn viên múa rối năm 2000 và may mắn được NSƯT Thành Lộc phát hiện, tạo điều kiện giúp đỡ, Đình Toàn nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với mọi nhà, đặc biệt là thế hệ 9x.

Anh nổi tiếng với các vai diễn và các hoạt động nghệ thuật cho thiếu nhi. Với khán giả thế hệ 9x, Đình Toàn như một vùng ký ức tuổi thơ khi ở sân khấu kịch Idecaf, anh đã cùng nhóm kịch Líu Lo cho ra đời hàng loạt vở kịch thiếu nhi đình đám trong series Chuyện ngày xưa sau đó là Ngày xửa ngày xưa.

Nam nghệ sĩ Việt là "tượng đài tuổi thơ" của thế hệ 9x, U50 vẫn độc thân, sống với mẹ- Ảnh 1.

Đình Toàn nổi lên từ sân khấu Idecaf với series kịch Ngày xửa ngày xưa.

Ngoài vai hề Lý Lắc kinh điển ở Chuyện ngày xưa, Đình Toàn còn tham gia rất nhiều vở kịch thiếu nhi đình đám khác. Anh cũng xuất hiện trong loạt phim kinh điển của thế hệ 9x như Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật,… lại dẫn nhiều chương trình thiếu nhi nên gọi Đình Toàn là "biểu tượng tuổi thơ" một thời cũng không hề quá.

Ngoài diễn xuất và dẫn chương trình, Đình Toàn còn là người đứng sau chỉ đạo nhiều vở kịch, chương trình truyền hình lớn. Anh từng là đạo diễn của các vở kịch nổi tiếng như: Chú mèo đi hia, Chuyện thần tiên xứ Phù Tang, Chúa tể muôn loài, Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad.

Tổng đạo diễn của các chương trình truyền hình như Tinh hoa hội tụ, Sao nối ngôi nhí, Tiếu lâm tứ trụ nhí,… Và dù là ở vai trò nào thì công việc mà Đình Toàn tham gia suốt hơn 20 năm làm nghề đa phần vẫn gắn liền với trẻ em.

Nam nghệ sĩ Việt là "tượng đài tuổi thơ" của thế hệ 9x, U50 vẫn độc thân, sống với mẹ- Ảnh 2.

Đình Toàn là một nghệ sĩ đa năng ở vai trò diễn viên, đạo diễn, MC.

Hiện tại ở tuổi 48, Đình Toàn vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật nhưng chủ yếu là đóng kịch và làm MC. Nhìn những hình ảnh gần đây của anh, khán giả không dám tin Đình Toàn đã gần 50 tuổi bởi trông anh vẫn trẻ trung.

Đình Toàn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật suốt mấy chục năm qua. Tài năng của anh được ghi nhận ở một số giải thưởng như: HCB tại Liên hoan sân khấu kịch toàn quốc 2009; diễn viên chính xuất sắc Cánh Diều Vàng 2010; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Việt 2014 tại Pháp; HCV Liên hoan Sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ CAND năm 2020.

Nam nghệ sĩ Việt là "tượng đài tuổi thơ" của thế hệ 9x, U50 vẫn độc thân, sống với mẹ- Ảnh 3.

Dù đạt nhiều giải thưởng nhưng Đình Toàn vẫn chưa được phong tặng danh hiệu NSƯT.

U50 sống với mẹ già, không lập gia đình, bị đồn về giới tính

Đình Toàn khá kín tiếng về đời tư. Anh ít giao lưu với đồng nghiệp cũng như truyền thông. Anh tự nhận mình là người tẻ nhạt, đơn điệu.

Có 3 thứ Đình Toàn không bao giờ khoe trên mạng xã hội, đó là hàng hiệu, chuyện đời tư và người yêu. Anh quan niệm, một người nghệ sĩ cần biết điểm dừng để tự bảo vệ mình trước cám dỗ của hào quang.

Đình Toàn từng chia sẻ rằng, Tổ nghề chọn anh làm nghệ thuật nhưng ông trời lại không cho anh tính cách của một người nghệ sĩ.

Hiện tại, Đình Toàn ở với mẹ. Nam nghệ sĩ không cưới vợ và cảm thấy hài lòng về cuộc sống không phải trách nhiệm hay ràng buộc gia đình với ai.

"Tôi nghĩ mỗi người chỉ sống một cuộc đời này, chỉ cần họ thấy hạnh phúc là được. Phần mình, tôi nghĩ bản thân không có trách nhiệm phải cưới vợ sinh con. Tôi tự nhủ mình vẫn sống, vẫn làm việc và cống hiến. Ở góc độ gia đình, một người công dân hay nghệ sĩ, đó cũng là cách để tôi trả ơn cho đời", Đình Toàn từng chia sẻ trên Vietnamnet.

Nam nghệ sĩ Việt là "tượng đài tuổi thơ" của thế hệ 9x, U50 vẫn độc thân, sống với mẹ- Ảnh 4.

Đình Toàn và người bạn tri kỷ suốt 2 thập kỷ Quang Thảo.

Nam nghệ sĩ Việt là "tượng đài tuổi thơ" của thế hệ 9x, U50 vẫn độc thân, sống với mẹ- Ảnh 5.

Cả hai thân thiết từ sân khấu đến ngoài đời.

Dù vậy thì Đình Toàn vẫn dính tin đồn yêu nam diễn viên Quang Thảo. Cả hai là những người bạn tri kỷ suốt 2 thập kỷ, luôn gắn với nhau như hình và bóng từ nghệ thuật đến cuộc sống thường ngày.

Cả hai không phủ nhận cũng không thừa nhận tin đồn này. Tuy nhiên, Đình Toàn từng chia sẻ trên chương trình Đời nghệ sĩ rằng, anh có một tình yêu đẹp, không phải đấu tranh về lý trí quá nhiều. Bản thân anh luôn yêu hết mình, không bận tâm, dò xét đối phương sẽ đối xử với mình ra sao.

"Tôi may mắn có được tình yêu đẹp. Chính tình yêu đẹp giúp tôi nhận ra nhiều giá trị trong cuộc sống, mình sẽ biết dừng lại lúc nào, bớt lo lắng ở điểm nào. Bởi vì là người lí trí nên tôi lúc nào cũng lo lắng và thậm chí lo xa.

Nhưng rồi người bên cạnh giúp mình biết được rằng mọi thứ trong cuộc sống sẽ đến rồi đi không do mình quyết định. Quan trọng là bạn chấp nhận nó như thế nào. Điều này giúp tôi điều chỉnh được rất nhiều hành vi trong cuộc sống của mình", Đình Toàn chia sẻ trong chương trình Đời nghệ sĩ.

Nam ca nhạc sĩ sở hữu loạt hit đình đám, xăm tên người yêu cũ để mong được yêu lại là ai?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại