Năm "cây sào" và triết lý Chiếc xe bus của HLV Hoàng Anh Tuấn

Hải Bình |

Dùng những cầu thủ to cao cho khu trung tuyến, HLV Hoàng Anh Tuấn đang muốn có sự chắc chắn ở hệ thống phòng ngự của U20 Việt Nam tại World Cup sắp tới.

Không biết ngẫu nhiên hay sự trùng hợp có sắp đặt mà những cầu thủ chơi ở trung tâm hàng tiền vệ cũng như các trung vệ của U20 Việt Nam đều sở hữu chiều cao khá ấn tượng, trung bình 1m80, cao nhất trong số các ĐT Việt Nam trong vòng 5 năm trở lại đây.

Có thể điểm qua một chút chiều cao của những "cây sào" của U20 Việt Nam như Tấn Tài (1m80), Văn Hào (1m80) Tấn Sinh (1m83), Văn Hậu (1m83), Trọng Đại (1m84). Điều này sẽ giúp cho U20 Việt Nam hạn chế sự nguy hiểm từ những tình huống bóng bổng hay những pha tấn công biên của đối thủ.

Trong khi đó, dù Văn Tới hay Đình Trọng chỉ có chiều cao 1m75 nhưng đổi lại bộ đôi cầu thủ này lại cho thấy sự chắc chắn trong lối chơi. Nếu Đình Trọng có sức bật nhảy khá tốt trong những pha chống bóng bỏng và khả năng phán đoán tình huống, Văn Tới cho thấy sự đa năng khi lên công về thủ khá toàn diện.

Khi U20 Việt Nam bị đánh giá thấp tại World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải dùng tiêu chí "lấy thủ bù công" để giúp đội nhà không bị yếu thế so với các đối thủ. An toàn trong phòng ngự rồi mới nghĩ đến việc tấn công, điều đó thể hiện trong việc ông rất thích dùng sơ đồ chiến thuật 3-6-1.

Năm cây sào và triết lý Chiếc xe bus của HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn là người rất yêu thích triết lý bóng đá tổng lực. Ảnh: Khánh Vy.

Giải thích cho chiến thuật yêu thích của mình, vị thuyền trưởng người Khánh Hòa chia sẻ:

"Với sơ đồ này khi phòng ngự hai tiền vệ biên sẽ lùi về nhanh nhất có thể để hỗ trợ, khi đó sơ đồ sẽ chuyển về 5-4-1. Với số đông 9 cầu thủ bên phần sân nhà, dù đối thủ tấn công biên hay đánh trung lộ thì chúng ta vẫn có đủ số lực lượng để chống đỡ.

Khi tấn công, hai tiền vệ biên sẽ phải dâng lên ở hai bên hành lang cánh nhằm kéo giãn hàng phòng ngự củ đối thủ. Tấn công biên hay trung lộ, tùy thuộc vào số lượng người và chiều cao của đối thủ. Điều này buộc hai tiền vệ tổ chức phải nhạy bén quan sát, họ là cầu nối giữa 3 tuyến nên thành bại phụ thuộc vào họ rất nhiều".

Ưu tiên chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chuẩn bị cho U20 Việt Nam nền tảng thể lực khá sung mãn. Cần thiết, ông và các học trò sẵn sàng dìu đối thủ đến tận phút 120 như đã chia sẻ: "U20 Việt Nam có thể thua đối thủ về chiến thuật nhưng không để thua về thể lực, sức mạnh".

Đó cũng là lý do đến thời điểm này các tuyển thủ U20 Việt Nam vẫn phải dùng hai món đặc sản khó nhằn mà HLV Hoàng Anh Tuấn chiêu đãi, thể lực và tập tạ. Bởi với lối chơi pressing (bóng đá tổng lực) gần như không có chỗ cho những người yếu tim và không có được nền tảng thể lực sung mãn.

Được biết, từ ngày mai HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bắt đầu cho các học trò nhả dần khối lượng, tập trung vào chiến thuật và các miếng đánh cuối cùng trước ngày dự World Cup. Trận đấu với U20 Argentina sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng của U20 Việt Nam.

Đó là trận đấu mà người hâm mộ Việt Nam sẽ được kiểm chứng những gì tinh túy nhất của U20 nước nhà, sau hai tháng chuẩn bị cho World Cup tại Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại