Năm 2030, Bangkok có nguy cơ chìm dưới nước biển: Thái Lan nghĩ ra diệu kế!

Mỹ Huyền |

Để ngăn chặn việc thủ đô Bangkok rơi vào cảnh ngập lụt, Thái Lan đã xây dựng một công viên có khả năng trữ nước lớn.

Mùa hè là mùa mưa ở Thái Lan, vào thời gian này, Bangkok thường phải trải qua những trận bão mạnh. Năm 2017, mưa lớn đã trút xuống một lượng nước đủ để biến đường phố ở Bangkok thành sông, vượt qua sức tải của hệ thống thoát nước và làm ngập nhà cửa.

Tồi tệ hơn, Bangkok đang chìm xuống với tốc độ hơn 1cm mỗi năm và được dự đoán sẽ nằm dưới mực nước biển vào năm 2030.

Để giúp ngăn chặn lụt lội trong tương lai, chính quyền Bangkok và các tổ chức địa phương đã bắt tay vào một số dự án, bao gồm lập bản đồ cho các phương án kiểm soát nước lớn trong tháng 6 vừa qua.

Một trong những dự án lớn hơn cả là công viên Centenary thuộc Đại học Chulalongkorn – không gian xanh rộng gần 4,5 ha, được thiết kế bởi công ty kiến trúc cảnh quan Landprocess ở Bangkok.

Công viên này hoạt động như sau:

Được biết đến với tên CU Park, dự án được xây dựng trên một khu đất trị giá 700 triệu USD gần trung tâm Bangkok vào năm 2017.

Người sáng lập Landprocess Kotchakorn Voraakhom là người đứng đầu kế hoạch thiết kế công viên. Công trình này nằm trong khuôn viên trường Đại học Chulalongkorn – chủ đầu tư của dự án.

Năm 2030, Bangkok có nguy cơ chìm dưới nước biển: Thái Lan nghĩ ra diệu kế! - Ảnh 1.

Công viên chống ngập CU Park nhìn từ trên cao

CU Park mang một số đặc điểm giúp nó có thể giữ lại và chuyển hướng nước lụt mà trong trường hợp không có công viên sẽ chảy vào các khu phố.

Năm 2030, Bangkok có nguy cơ chìm dưới nước biển: Thái Lan nghĩ ra diệu kế! - Ảnh 2.

Một bên của công viên được thiết kế nghiêng sẽ để nước chảy vào một bể chứa khổng lồ.

Năm 2030, Bangkok có nguy cơ chìm dưới nước biển: Thái Lan nghĩ ra diệu kế! - Ảnh 3.

Phần mái xanh nổi bật này hướng nước chảy qua các khu vườn treo nằm nghiêng có những loại cây bản địa.

Năm 2030, Bangkok có nguy cơ chìm dưới nước biển: Thái Lan nghĩ ra diệu kế! - Ảnh 4.

Khu vực ngập nước trong công viên

Nước mưa sau đó đi qua một vùng ngập nước nhân tạo rồi chảy vào một hồ nước lớn để thấm dần xuống đất.

Vùng ngập nước cũng có thể hoạt động như một hệ thống lọc, loại bỏ những chất độc hại trong nước.

Năm 2030, Bangkok có nguy cơ chìm dưới nước biển: Thái Lan nghĩ ra diệu kế! - Ảnh 5.

Bản vẽ minh họa cách thức chống ngập của CU Park

Trong trường hợp ngập lụt nghiêm trọng, các hồ ở vùng ngập có thể tăng gấp đôi kích thước mở rộng lên cả bãi cỏ chính của công viên. Tổng cộng, công viên có thể chưa đến tới một triệu gallon nước mưa (tương đương 3.786 m3 nước).

Năm 2030, Bangkok có nguy cơ chìm dưới nước biển: Thái Lan nghĩ ra diệu kế! - Ảnh 6.

Công viên chống ngập này cũng có một khu vườn thảo mộc, những con đường mòn và một khu vực giải trí.

Năm 2030, Bangkok có nguy cơ chìm dưới nước biển: Thái Lan nghĩ ra diệu kế! - Ảnh 7.

Một khu vườn cũng có khả năng hấp thụ nước mưa khác nằm bao quanh công viên, ngăn cách nó với những con đường xung quanh.

Năm 2030, Bangkok có nguy cơ chìm dưới nước biển: Thái Lan nghĩ ra diệu kế! - Ảnh 8.

Hồ trữ nước trong công viên CU Park ở Bangkok

Đường đi trong công viên có đường cho xe đạp và lối đi bộ rộng, thuận tiện cho người dân dạo quanh công viên.

Năm 2030, Bangkok có nguy cơ chìm dưới nước biển: Thái Lan nghĩ ra diệu kế! - Ảnh 9.

Bangkok là một siêu đô thị với 20 triệu dân, đang tiếp tục đối mặt với những đe dọa do nước biển dâng và lũ lụt.

Theo một thông báo chính thức cho truyền thông, “công viên Chulalongkorn Centenary được thiết kế để đối mặt với những bất ổn do biến đối khí hậu trong tương lai”.

Năm 2030, Bangkok có nguy cơ chìm dưới nước biển: Thái Lan nghĩ ra diệu kế! - Ảnh 10.

Mặc dù diện tích 4,5 ha của công viên chỉ bao phủ một phần nhỏ thành phố, nhưng CU Park là bước tiến để đưa đến một thủ đô Bangkok hiện đại và thích ứng tốt hơn với khí hậu.

Năm 2030, Bangkok có nguy cơ chìm dưới nước biển: Thái Lan nghĩ ra diệu kế! - Ảnh 11.

Toàn cảnh CU Park và khu vực lân cận.

Kotchakorn Voraakhom và các cộng sự hiện đang thiết kế một công viên lớn hơn có chức năng tương tự CU Park. Dự án này nằm trong khuôn viên Đại học Thammasat của Bangkok, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Nguồn: BI/Ảnh: Landprocess

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại