Mỹ vượt “lằn ranh đỏ” khi cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Hà Liên |

Tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine của Washington đã vượt qua lằn ranh đỏ và đẩy Kiev tới nguy cơ đổ máu, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng, Mỹ không còn có thể khẳng định vai trò hòa giải trong cuộc xung đột Ukraine sau động thái trên.

Ngoài Thứ trưởng Sergey Ryabkov, một loạt các quan chức Nga khác đưa ra chỉ trích động thái của Washington. Thứ trưởng Ngoại giao Grigory Karasin cho biết, việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine gây tổn hại tới thỏa thuận Minsk năm 2015 về lộ trình giải quyết xung đột, được đàm phán với sự hỗ trợ của Đức và Pháp.

Ông Aleksey Pushkov, thành viên ủy ban an ninh Thượng viện Nga cảnh báo, Mỹ có thể tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine khi cung cấp vũ khí. Theo ông, điều này khiến Mỹ phải đào tạo lực lượng Ukraine trên thực địa và các cố vấn Mỹ tham gia chương trình như vậy có thể bị người Ukraine tấn công.

Hôm 22.12, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm tăng khả năng phòng thủ. Các loại vũ khí bao gồm tên lửa chống tăng mà Kiev đề nghị Washington trong nhiều năm. Chính phủ Mỹ trước đó đã chấp thuận bán súng bắn tỉa và các loại vũ khí nhỏ khác do Mỹ sản xuất cho Kiev.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại