Mỹ và Triều Tiên có thể tuyên bố chấm dứt chiến tranh tại Hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội

Minh Khôi |

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm nay cho biết, Mỹ và Triều Tiên có thể thống nhất tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 trong Hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Hà Nội.

Ngày 27 - 28/2 tới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần 2 tổ chức tại Hà Nội, sau 8 tháng kể từ khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Singapore vào năm ngoái.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, trích lời Người Phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom tại buổi họp báo tại Seoul, Hàn Quốc rằng, hai nhà lãnh đạo có thể thống nhất về một tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.

"Tôi tin rằng, khả năng này vẫn đang để mở", ông Kim Eui-kyeom phát ngôn tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu có một tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong lịch trình làm việc giữa hai nhà lãnh đạo hay không.

"Tôi tin tương rằng, Mỹ và Triều Tiên có thể đạt được một thỏa thuận về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh", ông Kim Eui-kyeom nói.

Cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 chỉ được kết thúc bằng một Hiệp định đình chiến. Nên về kỹ thuật, bán đảo Triều Tiên vẫn nằm trong chiến tranh.

Hiệp định Đình chiến năm 1953 có sự tham gia của đại diện từ Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc và Liên Hợp Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại