Mỹ tuyên bố "đã hết thời gian thảo luận" về Triều Tiên, yêu cầu TQ quyết định ngay

Tất Đạt |

Đại sứ Mỹ cho biết các Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thực sự hiệu quả, và Mỹ sẽ không hợp tác với Trung Quốc trên vấn đề này nữa.

Đại sứ Mỹ tại LHQ - bà Nikki Haley - cho rằng các cuộc họp và nghị quyết của LHQ là "vô giá trị" trong vấn đề Triều Tiên và bà cũng kêu gọi Trung Quốc nghiêm túc hơn trong việc đặt áp lực lên nước láng giềng.

Bà Haley bày tỏ quan điểm rằng chính Bắc Kinh phải triển khai nhiều chính sách ngoại giao cứng rắn hơn để ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Lời tuyên bố của bà Haley cho thấy một bước ngoặt trong chiến lược của Mỹ, khi tuần trước Mỹ vẫn mong muốn nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc trong nghị quyết mới nhằm cô lập Triều Tiên.

Theo lời bà Haley: "Nếu Nghị quyết mới này của HĐBA không thể thực sự gia tăng áp lực quốc tế lên Triều Tiên, thì rõ ràng nó 'vô giá trị'. Trên thực tế, đưa ra Nghị quyết chẳng khác nào gửi thông điệp tới Triều Tiên rằng cộng đồng quốc tế không thực sự muốn thách thức Triều Tiên."

"Trung Quốc cần phải quyết định bước đi cứng rắn tiếp theo qua những chính sách của mình," bà nói. "Thời gian thảo luận đã hết".

Mặc dù không đề cập gì đến chuyện giao tranh, nhưng đầu tháng này bà Haley cũng cho biết Mỹ sẽ sử dụng tới vũ lực nếu đàm phán thất bại.

Trước đó, bà Haley cùng người đồng cấp Hàn Quốc Cho Tae Yul và Nhật Bản Koro Bassho đã có những cuộc gặp mặt khẩn cấp để bàn luận và đưa ra những lệnh trừng phạt nặng hơn sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ tuyên bố đã hết thời gian thảo luận về Triều Tiên, yêu cầu TQ quyết định ngay - Ảnh 1.

Vụ thử tên lửa ICBM lần thứ hai trong vòng 1 tháng của Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

Nhưng sau lần phóng tên lửa mới nhất vào ngày 28/7 vừa qua, bà Haley cho biết Mỹ sẽ thay đổi chiến lược:

"Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc họp khẩn cấp của HĐBA vào thứ Hai (31/7), vì chẳng có nghĩa lí gì nếu cuộc họp không đem lại kết quả khả quan nào. Triều Tiêu hiện tại đã vi phạm hàng loạt nghị quyết được tuân thủ nghiêm ngặt bởi các nước thành viên LHQ."

Vài giờ trước khi bà Haley phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ trích Trung Quốc trên Twitter, cho rằng Bắc Kinh có thể dễ dàng ngăn chặn chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên, nhưng đã không làm.

Đêm thứ Sáu vừa qua (28/7), Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, cuộc thử nghiệm đã thành công khi tên lửa đạt độ cao 3.725 km và quãng đường 998 km trong khoảng 47 phút trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại