Mỹ tung tối hậu thư 60 ngày, TT Putin thách thức: Mỹ muốn "chơi", Nga sẽ chiều tới bến!

Hồng Anh |

Tổng thống Nga Putin khẳng định Moskva kiên quyết phản đối ý định xé bỏ hiệp ước INF của Mỹ, nhưng nếu hiệp ước này đổ bể thì Nga chắc chắn sẽ đáp trả tương xứng.

Sputnik đưa tin, vừa qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có lời cảnh báo đanh thép gửi tới Mỹ, sau khi phía Washington đưa ra tối hậu thư rằng nước này sẽ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF nếu Moskva không tuân thủ trở lại hiệp ước này trong vòng 60 ngày tới.

Cụ thể, ông Putin cho biết Mỹ đã có ý định rời khỏi hiệp ước này từ rất lâu trước khi quyết định chính thức được công bố, và việc đổ lỗi cho Nga chỉ là cái cớ để Mỹ thực hiện điều đó.

"Điều này có nghĩa là Mỹ đã đưa ra quyết định của mình từ rất lâu rồi, nhưng họ làm điều đó một cách lén lút. Họ cho rằng chúng ta sẽ không để ý, nhưng việc chế tạo các loại tên lửa đó vốn đã được đề cập trong danh mục chi tiêu quốc phòng của Lầu Năm Góc. Nhưng phải đến khi đưa ra tuyên bố chính thức, thì họ mới rút khỏi hiệp ước", ông Putin nói.

Vị Tổng thống Nga khẳng định Moskva kiên quyết phản đối ý định xé bỏ hiệp ước INF của Mỹ, nhưng sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng nếu hiệp ước này đổ bể.

"Sau đó, họ bắt đầu nghĩ đến việc nên đổ lỗi cho ai. Tất nhiên, Nga là mục tiêu dễ dàng nhất và thường xuyên bị phương Tây đổ lỗi nhất. Điều đó không đúng, chúng tôi [Nga] phản đối việc xé bỏ hiệp ước, nhưng nếu nó thực sự xảy ra, thì chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng", ông nói.

Ông Putin thừa nhận rằng rất nhiều quốc gia khác trên thế giới đang phát triển các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn, trong khi Mỹ và Nga vẫn tiếp tục hạn chế lẫn nhau do hiệp ước INF. "Có vẻ như Mỹ cho rằng tình hình hiện nay đã thay đổi nhiều đến mức họ cần phát triển các loại tên lửa này", ông Putin nhận định.

Ông chủ Điện Kremlin cho biết, trong trường hợp đó, câu trả lời của ông đối với nước Mỹ rất đơn giản, đó là "Nga cũng sẽ làm điều tương tự".

Bên cạnh đó, ông Putin còn nhắc lại "chuyện cũ" rằng nước Mỹ dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush từng đơn phương rút khỏi Hiệp ước Vũ khí chống Tên lửa đạn đạo, một trong những thỏa thuận quan trọng đối với an ninh quốc tế, chỉ có điều sự khác biệt nằm ở thái độ im lặng của Mỹ vào năm 2002, và hành động liên tục đổ lỗi cho Nga ở thời điểm hiện tại.

Hôm thứ 3 vừa qua (4/12 - theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra tối hậu thư, cho Nga 60 ngày để tuân thủ trở lại các điều khoản đã vi phạm trong Hiệp ước INF, nếu không Mỹ sẽ đơn phương hủy bỏ hiệp ước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân tuyên bố ý định này từ hồi tháng 10 vừa qua, với lí do là Nga vi phạm các điều khoản trong hiệp ước INF. Phía Moskva đã bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ, và khẳng định Mỹ biết rõ Nga từ trước tới nay luôn tuân thủ hiệp ước này.

Nga sẵn sàng ứng phó với kịch bản xấu nhất

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), cho biết, nước này đã chuẩn bị các biện pháp phòng thủ để đề phòng kịch bản Mỹ giáng đòn tấn công sau khi đơn phương rút khỏi Hiệp ước INF.

"Nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước, thì Nga sẽ phải phòng thủ sẵn sàng tại mọi khu vực có nguy cơ trở thành mục tiêu của Mỹ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới châu Âu và Trung Quốc", ông Bondarev nói.

Vị thượng nghị sĩ Nga nhấn mạnh rằng Hiệp ước INF cần được duy trì, tuy nhiên, trong trường hợp hiệp ước này bị xé bỏ, thì chắc chắn Nga sẽ phải đáp trả "bằng một số biện pháp, mà chắc chắn điều đó sẽ khiến gia tăng rủi ro xảy ra xung đột quy mô lớn trên toàn cầu".

Hiện nay, nhiều quốc gia như Đức và Nga, không ủng hộ quyết định rút khỏi hiệp ước INF của Mỹ, ông Bondarev nhắc lại.

Trước đó, ông Bondarev từng đe dọa rằng Moskva sẽ tiến hành phát triển "các loại vũ khí độc nhất vô nhị" nếu Mỹ quyết định rút khỏi hiệp ước. 

Trong khi đó, ngày 4/12 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng tuyên bố đanh thép rằng nước này đang xem xét tiến hành các biện pháp cần thiết để củng cố lực lượng trong bối cảnh nguy cơ xảy ra cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ ngày càng tăng cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại