Mỹ trục xuất 2 quan chức Nga sau sự cố trước cửa Đại sứ quán Mỹ

Phạm Hà |

Đây là phản ứng mà phía Mỹ cho là một vụ tấn công của cảnh sát Nga nhằm vào nhà ngoại giao Mỹ tại Moscow trước đó.

Ngày 8/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ đã trục xuất hai quan chức Nga vào hôm 17/6 vừa qua, nhằm phản ứng lại những gì mà phía Mỹ cho là một vụ tấn công của cảnh sát Nga nhằm vào nhà ngoại giao Mỹ tại Moscow trước đó.

Trong bình luận chi tiết đầu tiên về sự cố hôm mùng 6/6, ông John Kirby phủ nhận các thông tin mà Bộ Ngoại giao Nga cung cấp cho rằng, nhân viên an ninh Nga đang cố gắng bảo vệ Đại sứ quán bằng việc kiểm tra giấy tờ của người đàn ông.

Ông John Kirby khẳng định, nhà ngoại giao Mỹ đã xác định nhân thân, phù hợp với các thủ tục để được vào Đại sứ quán, nhưng đã bị một cảnh sát Nga tấn công. Ông cho rằng đây là một hành động nguy hiểm đến an toàn của nhân viên Mỹ hoạt động tại Moscow.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó phủ nhận cáo buộc nhân viên thuộc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) gác ngoài cổng đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow tấn công một nhà ngoại giao Mỹ khi người này muốn đi vào đại sứ quán Mỹ.

Theo bà Maria Zakharova, nhân viên an ninh của Nga bị tấn công khi đang kiểm tra danh tính của người muốn vào Đại sứ quán. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, hình ảnh của vụ việc đã được camera an ninh ghi lại và phía Nga cũng đã gửi hình ảnh này đến Bộ Ngoại giao Mỹ ngay sau đó.

Có nhiều nguồn tin cho biết, người đàn ông khả nghi là một đặc vụ của CIA, làm việc tại Nga dưới vỏ bọc ngoại giao và vào thời điểm xảy ra sự cố đặc vụ này vừa đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài và không muốn bị nhận diện.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa vấn đề này trong cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau đó. Phía Mỹ muốn giải quyết vụ việc theo cách các cuộc đối thoại cá nhân giữa hai chính phủ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại