Mỹ triển khai vũ khí mới nhất, mạnh nhất tới châu Á-TBD

Nhật Minh |

"Mỹ sẽ tiếp tục nâng cao lợi thế quân sự để duy trì vị thế quân đội mạnh nhất trong khu vực" - Ông Carter phát biểu khi tới thăm tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson.

Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter hôm thứ Năm (29/9) cho biết, bước sang giai đoạn tiếp theo trong chiến lược "xoay trục" của Tổng thống Barack Obama sang châu Á-Thái Bình Dương, quân đội Mỹ đang và sẽ triển khai các loại vũ khí mới nhất và mạnh nhất tới khu vực này.

Theo ông Carter, Bộ Quốc phòng Mỹ đang và sẽ điều tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương những vũ khí tiên tiến nhất, trong đó có máy bay chiến đấu F-22 và F-35, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường DDG-1000 cùng các máy bay ném bom chiến lược.

Ngoài ra, Washington sẽ phân bổ 16 tỷ USD trong 5 năm tới cho chương trình máy bay tiếp dầu tầm xa KC-46A Pegasus.

Mỹ triển khai vũ khí mới nhất, mạnh nhất tới châu Á-TBD - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ. Ảnh: Sputnik.

"Mỹ sẽ tiếp tục nâng cao lợi thế quân sự để duy trì vị thế quân đội mạnh nhất trong khu vực" - Ông Carter phát biểu khi tới thăm tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson ngoài khơi San Diego, California - "Những khoản đầu tư nhảy vọt sẽ duy trì vị thế dẫn đầu của chúng ta tại châu Á-Thái Bình Dương và nhiều nơi khác".

Bộ Quốc phòng Mỹ đang "rót" hơn 21 tỷ USD cho chương trình phát triển bước đầu máy bay ném bom tàng hình mới - Northrop Grumman B-21 Raide và đang tăng cường đầu tư vào các loại máy bay không người lái dưới đáy biển, có khả năng hoạt động ở vùng nước nông.

Ông Carter cho biết thêm rằng, Mỹ sẽ phân bổ hơn 40 tỷ USD trong 5 năm tới để "đảm bảo rằng chúng ta tiếp tục có trong tay lực lượng tác chiến dưới biển đáng gờm nhất trên thế giới". Trong đó, Washington sẽ tăng cường "gấp 3 lần" khả năng tấn công của các tên lửa Tomahawk và tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại