Mỹ trấn an Trung Quốc về mối đe dọa của việc triển khai THAAD

Vietnam+ |

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã nói với Trung Quốc rằng việc Washington triển khai THAAD tại Hàn Quốc không phải là mối đe dọa đối với Trung Quốc.

Theo Reuters, ngày 7/3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã nói với Trung Quốc rằng việc Washington triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc là một biện pháp phòng vệ trước mối đe dọa Triều Tiên và hệ thống này không phải là mối đe dọa đối với Trung Quốc.

Trả lời họp báo, người phát ngôn bộ trên Mark Toner nêu rõ: "Chúng tôi đã trao đổi rõ ràng với Trung Quốc rằng đây không phải là một mối đe dọa tới họ hay bất cứ cường quốc nào trong khu vực."

Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kiên quyết phản đối việc triển khai THAAD.

Tuyên bố này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra tại một buổi họp báo thường nhật.

Trung Quốc đã liên tục bày tỏ sự phản đối đối với việc triển khai hệ thống trên, cho rằng hệ thống radar uy lực của THAAD có thể ảnh hưởng đến an ninh của Trung Quốc cũng như không giúp làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại