Mỹ tố Nga bổ sung 7.000 lính dọc biên giới Ukraine, bất chấp tuyên bố rút quân

Hùng Cường |

Ngày 16/2, Mỹ cáo buộc Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng tập trung dọc biên giới với Ukraine bằng việc bổ sung 7.000 binh sĩ trong những ngày gần đây, bất chấp tuyên bố rút quân từ phía Moscow.

Ảnh minh họa: KT.

Ảnh minh họa: KT.

CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho rằng, việc gia tăng quân khiến niềm tin vào thông tin của phía Nga nói rằng họ đang rút bớt lực lượng là “sai lầm”, đồng thời cảnh báo việc Tổng thống Nga bày tỏ thiện chí theo đuổi các biện pháp ngoại giao chỉ là chiêu bài của ông Putin.

“Mọi dấu hiệu chúng tôi thấy hiện nay là họ [Nga – ND] chỉ muốn công khai đề nghị thảo luận và đưa ra tuyên bố về giảm leo thang trong khi vẫn âm thầm huy động lực lượng chuẩn bị cho chiến tranh”, vị quan chức này nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng lên tiếng cho rằng các đơn vị chủ chốt của Nga vẫn tiến về phía biên giới với Ukraine thay vì rút lui như Nga tuyên bố. Theo ông Blinken, lời nói và hành động của Nga không đồng nhất.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết việc di chuyển binh sỹ và xe tăng qua lại không đủ để chứng minh Nga đang rút quân và chưa hề có dấu hiệu Nga đang xuống thang.

Hôm 15/2, ông Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, đã công bố một đoạn video thông báo một số binh lính và thiết bị của Nga tham gia cuộc tập trận chung ở Belarus gần biên giới Ukraine sẽ rút về căn cứ ở Nga.

Ông Konashenkov nói: “Các sư đoàn của Quân khu miền Nam và miền Tây đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Sau đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố video cho thấy hàng loạt xe tăng và phương tiện quân sự sau cuộc tập trận đã rời bán đảo Crimea qua một cây cầu đường sắt đồng thời cho biết thêm, nhiều binh sĩ cũng sẽ quay trở lại căn cứ thường trực của họ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại