Mỹ "khoe" chuyện cho quân đội Ukraine tiền tỉ, chuyên gia Nga cười khẩy: Chẳng có gì to tát!

Hồng Anh |

Mỹ đã rót cho Ukraine hơn 1,3 tỉ USD kể từ năm 2014 tới nay để giúp Kiev củng cố và phát triển lực lượng vũ trang, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết.

Theo tiết lộ của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahon, kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột tại Donbass vào năm 2014, Mỹ đã rót cho Ukraine hơn 1,3 tỉ USD để củng cố năng lực quốc phòng của quốc gia Đông Âu này, trang UNIAN đưa tin.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, ông Pahon đã khẳng định rằng Washington tiếp tục ủng hộ quyết tâm gia nhập liên minh NATO của Kiev và quyền tự do lựa chọn, quyết định vận mệnh cũng như đường lối chính trị của đất nước mình mà không có sự can thiệp của bên ngoài.

Tuy nhiên, cũng theo phát ngôn viên này, hiện nay con đường tiến gần tới tấm vé thành viên NATO của Ukraine đang bị cản trở bởi vấn đề lãnh thổ, cụ thể là "vấn đề Crimea". Ông cho biết Lầu Năm Góc đã đề nghị hỗ trợ quân đội và lực lượng an ninh Ukraine 250 triệu USD trong năm tài khóa 2020.

Trước đó, ông Kurt Volker, đại diện đặc biệt của Mỹ về Ukraine đã khẳng định rằng Mỹ vẫn tiếp tục cân nhắc khả năng cũng cấp thêm cho Ukraine các tên lửa chống tăng, cũng như các hệ thống phòng không và hệ thống phòng thủ bờ biển.

Hơn nữa, phía Mỹ cũng hứa hẹn sẽ cấp thêm cho Ukraine thêm 10 triệu USD nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng hải quân nước này.

Mỹ khoe chuyện cho quân đội Ukraine tiền tỉ, chuyên gia Nga cười khẩy: Chẳng có gì to tát! - Ảnh 1.

Ảnh: UNIAN.

Đầu tháng 2 vừa qua, Quốc hội Ukraine đã thông qua việc sửa đổi Hiến pháp nhằm thúc đẩy tiến trình gia nhập liên minh châu Âu (EU) và NATO của nước này.

Cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, để gia nhập tổ chức này, Kiev sẽ phải đạt được một số tiêu chí, và điều này tất nhiên sẽ không thể xong xuôi trong một sớm, một chiều.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng ít nhất trong 2 thập kỷ tới, Ukraine vẫn sẽ chưa thể trở thành một thành viên của NATO như họ mong muốn.

Chuyên gia Nga phản ứng ra sao?

Báo RIA Novosti dẫn lời ông Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Nga Nationalnaya Oborona, cho rằng khoản tiền 1,3 tỉ USD nói trên chỉ đơn thuần mang tính biểu tượng.

"Hóa ra Mỹ chỉ rót cho Ukraine hơn 200 triệu USD mỗi năm nhằm mục đích phát triển lực lượng vũ trang của nước này. Nhìn chung, số tiền này không phải là đóng góp gì to lớn lắm, bởi rất nhỏ so với quy mô của quân đội Ukraine. Do đó, có thể nói rằng đó là khoản tiền mang tính biểu tượng", ông Korotchenko nói.

Theo lời giải thích của nhà báo này, một phần trong số tiền hơn 200 triệu/năm sẽ được phân bổ vào khoản chi phí để đưa các chuyên gia Mỹ tới Ukraine, tổ chức các cuộc tập trận, và những trang thiết bị quân sự mà Washington cấp cho Kiev thường là những món đồ đã lỗi thời hoặc bị lỗi.

"Chúng ta cũng cần phải tính đến chuyện Washington biết rõ mức độ tham nhũng nặng nề tại Ukraine (quốc gia Đông Âu này đứng đầu trong khu vực về tệ nạn tham nhũng), bởi vậy nên phía Mỹ sẽ không dám chi quá nhiều tiền cho Kiev", ông Korotchenko kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại