Mỹ thử nghiệm tên lửa phòng không thất bại, nỗi lo Triều Tiên lại hiển hiện

Anh Tuấn |

Theo hãng tin CNN, Mỹ vừa tiến hành một cuộc phóng thử tên lửa phòng không vào ngày 31/1, tuy nhiên tên lửa này đã không đánh chặn được tên lửa mục tiêu phóng đi từ máy bay quân sự.

Lầu Năm Góc hiện chưa công khai thừa nhận thất bại của cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không này, và các quan chức Mỹ cho biết lý do họ giữ im lặng là bởi tình hình quốc tế khá nhạy cảm khi Triều Tiên chuẩn bị tham gia Thế vận hội Mùa đông sắp tới cũng như căng thẳng với lãnh đạo Kim Jong-un vẫn còn nóng.

Các quan chức Bộ Quốc phòng đang xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, và trước mặt họ sẽ chỉ nói rằng Mỹ đã tiến hành thử nghiệm tên lửa phòng không.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Wright cho biết: “Cục Phòng chống Tên lửa cùng lực lượng Hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm tên lửa SM-3 Block IIA, được phóng từ Khu vực Thử nghiệm Tên lửa Thái Bình Dương ở Kauai, Hawaii vào sáng ngày 31/1”.

Mặc dù tên lửa này vẫn đang trong quá trình phát triển, nó đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với Mỹ bởi nó được thiết kế để sau này có thể ngăn chặn loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Triều Tiên đe dọa sẽ dùng để tấn công nước này.

Trước mắt, tên lửa này được dùng để đánh chặn các loại tên lửa tầm trung của đối phương và là loại khí tài chủ lực của hệ thống phòng không của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương.

Cuộc thử nghiệm ngày 31/1 cũng nhằm kiểm tra phương thức tác chiến mới khi tên lửa này được phóng từ đất liền thay vì trên tàu chiến được trang bị hệ thống phòng không Aegis của Hải quân Mỹ.

Trước đó vào tháng 8/2017, Mỹ đã ngăn chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo tầm trung trong một cuộc thử nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại