Mỹ - Thổ "giằng xé" trong vấn đề người Kurd ở Syria

Thanh Hà |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan quở trách cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ khi yêu cầu nước này không tấn công các tay súng người Kurd ở Syria, cáo buộc ông này làm phức tạp thêm kế hoạch rút quân khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Erdogan cho biết, ông John Bolton - người có cuộc hội đàm với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara ngày 8.1, đã phạm một "sai lầm nghiêm trọng" khi đặt ra các điều kiện cho vai trò quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria .

Một quan chức cấp cao Mỹ chia sẻ với Reuters rằng, ông John Bolton đã đề nghị các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cần phải đảm bảo các tay súng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn trong chiến dịch chống IS sẽ không bị tổn hại sau khi Mỹ rút quân. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy hai quốc gia đồng minh NATO đã đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, ông Bolton tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ phải phối hợp hành động quân sự với Mỹ và sẽ không có cuộc rút quân nào của Washington cho đến khi Ankara đảm bảo các tay súng người Kurd an toàn.

Tuy nhiên, ông Erdogan nói rằng, điều kiện này là không thể chấp nhận được. "Ông Bolton đã phạm một sai lầm nghiêm trọng và bất cứ ai nghĩ như vậy cũng sai lầm. Chúng tôi không thể thỏa hiệp về điểm này" - nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông Bolton đã đề nghị gặp ông Erdogan nhưng những tuyên bố trước chuyến thăm có thể là một yếu tố khiến cuộc gặp không diễn ra. Ông Erdogan sau đó trả lời báo giới rằng, ông không cần phải gặp cố vấn an ninh quốc gia của ông Donald Trump.

"Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất hàng loạt các cuộc gặp nhưng do trái lịch trình nên một cuộc họp với Tổng thống Erdogan không được xác nhận" - Garrett Marquis, phát ngôn viên của ông Bolton, nói.

Thay vào đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ gặp người phát ngôn của ông Erdogan - Phó Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Ibrahim Kalin cũng như Thứ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến công du.

Ông Bolton nói với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ rằng, việc rút quân của Mỹ sẽ được thực hiện một cách có tính toán, trật tự và vào thời điểm này Mỹ không có kế hoạch từ bỏ căn cứ al-Tanf trên lãnh thổ Syria gần biên giới với Iraq, một quan chức cấp cao Mỹ nói.

Trước cuộc đàm phán hôm 8.1, tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet cho biết, Ankara sẽ yêu cầu các quan chức Washington hoặc chuyển giao các căn cứ quân sự tại Syria cho Thổ Nhĩ Kỳ hoặc phá hủy chúng. Hurriyet dẫn các nguồn tin cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận việc bàn giao 22 căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria cho các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG).

Tuần trước, một quan chức an ninh cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng, Washington cần cho Ankara sử dụng các căn cứ ở Syria. Ông Kalin cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ muốn bỏ trống các căn cứ này và chuyển giao cho "các nhân tố sở tại". Sau cuộc họp, ông nói rằng không có sự chậm lại trong việc Mỹ rút khỏi Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung vào những gì sẽ xảy ra với căn cứ của Mỹ ở Syria và vũ khí mà Washington đã chuyển cho YPG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại