Mỹ phát triển UAV lưỡng thể mới cho Thủy quân lục chiến

Tuấn Sơn |

Ngày 26-9, đại diện hãng chế tạo Bell Helicopter, công ty con của Tập đoàn Textron đã chính thức công bố thông tin về tổ hợp máy bay không người lái (UAV) lưỡng thể đa dụng mới với tên gọi V-247 Vigilant. Việc phát triển dòng UAV lưỡng thể trên được thực hiện theo yêu cầu của Lầu Năm góc với mục đích trang bị cho lực lượng Thủy quân lục chiến.

Theo lời giới thiệu của đại diện Bell Helicopter, UAV V-247 Vigilant được phát triển trên cơ sở công nghệ áp dụng trên máy bay lưỡng thể V-22 Osprey. Việc phát triển dòng UAV nói trên là một phần trong gói thầu tìm kiếm phương tiện chiến đấu mới dành cho Thủy quân lục chiến Mỹ mang tên Marine Air Ground Task Force. 

Gói thầu này yêu cầu UAV V-247 Vigilant phải có khả năng hoạt động tương thích với máy bay MV-22 Osprey (V-22 phiên bản hải quân) và máy bay chiến đấu F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ. Ngoài ra, UAV mới cũng phải có thiết kế mô-đun hóa giúp thay đổi cấu hình, chức năng trinh sát hoặc chiến đấu tùy điều kiện chiến trường.

Mỹ phát triển UAV lưỡng thể mới cho Thủy quân lục chiến - Ảnh 1.

Mô hình của UAV V-247 Vigilant. Ảnh: Defense News.

Mỹ phát triển UAV lưỡng thể mới cho Thủy quân lục chiến - Ảnh 2.

Mỹ phát triển UAV lưỡng thể mới cho Thủy quân lục chiến - Ảnh 3.

Hình ảnh đồ họa của UAV V-247 Vigilant theo giới thiệu của Bell Helicopter. Ảnh: Bell Helicopter

Hiện tại, Hải quân Mỹ đang trang bị các dòng UAV trinh sát RQ-7 Shadow và RQ-21A Blackjack; UAV chiến đấu MQ-9 Reaper và MQ-1 Predator. Với việc trang bị UAV V-247 Vigilant, toàn bộ các nhiệm vụ trên được tích hợp trên một nền tảng UAV hợp nhất.

Đại diện Bell Helicopter cho biết, UAV V-247 Vigilant có cấu tạo chính từ phần thân cố định và hai cụm cánh có thể chuyển động để thay đổi từ chế độ bay cánh cố định sang chế độ trực thăng. 

Ở chế độ cánh cố định, V-247 Vigilant có thể đạt tốc độ bay tới 500 km/h, trần bay lên tới 7,5 km, chở theo khoảng 1 tấn trang bị và thời gian hoạt động liên tục trên không khoảng 11 giờ. UAV mới có thể chở theo ngư lôi cỡ nhỏ Mark 50, tên lửa AGM-114 Hellfire hoặc JAGM và các thiết bị trinh sát tùy theo cấu hình.

Dự kiến, nguyên mẫu của UAV V-247 Vigilant sẽ xuất hiện vào năm 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại