Mỹ phát triển siêu tên lửa thống trị chiến trường tương lai

Đức Anh |

Tên lửa đạn đạo chiến thuật LRPF có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 500 km với độ chính xác rất cao, giúp quân đội Mỹ thống trị chiến trường tương lai.

Tạp chí National Interest cho biết, quân đội Mỹ đang thiết kế một chủng loại tên lửa đạn đạo chiến thuật mới có tốc độ cao. có thể tiêu diệt các mục tiêu như lô cốt, nhà chứa máy bay, khu vực tập trung quân đội và các vị trí cố định của đối phương với cự ly gấp 3 lần so với các vũ khí hiện có.

Đạn tên lửa chính xác tầm xa (LRPF) dự kiến được đưa vào hoạt động trong quân đội Mỹ từ năm 2027, được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 500 km.

Dan O'boyle, phát ngôn viên Phòng điều hành tên lửa và vũ trụ nói với Scout Warrior: "Tên lửa LRPF sẽ tấn công, vô hiệu hóa, ngăn chặn và tiêu diệt các mục tiêu bằng phương pháp bắn gián tiếp với độ chính xác cao.

LRPF cung cấp cho các đơn vị pháo binh khả năng tấn công tầm xa 24/7/365, hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị quân đội và lực lượng liên kết như Thủy quân lục chiến, lực lượng đặc nhiệm, hoặc các hoạt động viễn chinh hạn chế".

Mỹ phát triển siêu tên lửa thống trị chiến trường tương lai - Ảnh 1.

Đồ họa tên lửa đạn đạo chiến thuật LRPF mới đang phát triển cho quân đội Mỹ.

Vũ khí mới được thiết kế để thay thế cho hệ thống tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS sản xuất vào năm 1980, được phóng từ mặt đất với tầm bắn khoảng 160 km.

"LRPF sẽ thay thế cho ATACMS đang xuống cấp cùng chính sách loại bỏ tất cả đầu đạn mang bom chùm M39 và M39A1 trong kho dự trữ sau năm 2018" - O'boyle nói.

Khía cạnh quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của LRPF là tạo ra một vũ khí tầm xa, cho phép các đơn vị mặt đất tấn công từ khoảng cách an toàn mà không lo bị đối phương phản pháo.

Ông O'boyle cho biết thêm rằng, tên lửa được trang bị đầu đạn và công nghệ điều khiển nổ thế hệ mới, cung cấp khả năng tấn công đất đối đất tầm xa chính xác 24/7 trong mọi điều kiện thời tiết. Tên lửa LRPF sẽ phóng từ xe mang phóng của hệ thống pháo binh cơ động cao M142, hoặc pháo phản lực phóng loạt M270 hiện có.

Mỗi xe phóng sẽ mang 2 đạn tên lửa và sử dụng công nghệ dẫn đường công nghệ cao hơn so với các tên lửa chiến thuật cũ.

Quân đội Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 5,7 triệu USD cho tập đoàn Raytheon nhằm giảm thiểu các rủi ro cho chương trình LRPF. Một thỏa thuận khác về chương trình LRPF cũng được trao cho tập đoàn Lockheed Martin.

Mỹ phát triển siêu tên lửa thống trị chiến trường tương lai - Ảnh 2.

LRPF sẽ thay thế cho M142 và M270 qua đó đem lại sức mạnh mới cho quân đội Mỹ

Quân đội Mỹ là một trong những lực lượng đầu tiên triển khai các loại vũ khí mặt đất chính xác tầm xa như đạn pháo dẫn đường GPS Excalibur 155 mm, hệ thống rocket dẫn đường phóng loạt GMLRS.

Chúng lần đầu được sử dụng trong chiến tranh Iraq, Afghanistan vào năm 2006 và 2009 và mở đường cho sự ra đời của một loại vũ khí mới, cho phép các chỉ huy tấn công nhiều hơn và xác định mục tiêu đối phương với độ chính xác tuyệt vời từ khoảng cách xa.

Trong thực tế chiến trường, các loại vũ khí như GMLRS đã phá hủy thành công nhiều mục tiêu của Taliban ở Afghanistan. Khả năng tấn công chính xác rất quan trọng, thậm chí còn quyết định sự thành công trong cuộc chiến chống nổi dậy, khi Taliban và quân nổi dậy khác ở Iraq cố tình trà trộn vào thường dân.

Kể từ lần đầu sử dụng trong thực chiến, công nghệ vũ khí toàn công đã thay đổi nhanh chóng, khiến quân đội Mỹ không còn nằm trong số ít các lực lượng chiến đấu có vũ khí tấn công chính xác. Vì vậy, họ thấy cần thiết phải nâng cấp công nghệ tấn công mặt đất.

"Đối phương đã được trang bị vũ khí tầm xa có thể gây thiệt hại đáng kể ở cự ly xa hơn sức mạnh tấn công của họ", John Weinzettle - cựu đại tá quân đội Mỹ về hưu, hiện là quản lý chương trình nâng cao doanh số của hệ thống tên lửa, tập đoàn Raytheon nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại