Mỹ "phản pháo" Kremlin: Không có chuyện liên lạc với Nga bị đóng băng

Ngọc Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21/12 đã phản bác lại tuyên bố từ điện Kremlin là các kênh liên lạc giữa Nga và Mỹ đã "đóng băng".

"Tôi không biết chính xác tại sao lại xuất hiện bình luận đó", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, John Kirby trả lời các phóng viên.

"Tất nhiên Mỹ không đồng quan điểm với Nga trong rất nhiều vấn đề nhưng đối thoại giữa hai bên không bị phá vỡ".

Cùng ngày 21/12, các hãng tin của Nga đưa tin, người phát ngôn của tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, đã nói: "Đối thoại với Mỹ đã bị ‘đóng băng’ ở tất cả các cấp".

Ông Peskov đưa ra phát biểu đó vào thời điểm một ngày sau khi những người đứng đầu bộ ngoại giao của ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga nhóm họp ở Moscow ngày 20/12, để bàn về tình hình hiện tại và tương lai của Syria. Mỹ đã không được mời đến tham dự cuộc họp này.

"Mỹ không coi đó là một điều xúc phạm", phát ngôn viên John Kirby nói.

"Đúng là chúng tôi không có mặt trong cuộc họp đó ở Moscow, nhưng không phải là chúng tôi không liên lạc với họ [Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran] trước và sau cuộc họp. Vì thế, không có chuyện Mỹ bị loại ra khỏi vấn đề Syria".

Từ đầu tháng 10/2016, Nhà Trắng đã dừng các cuộc đàm phán song phương với Nga về vấn đề Syria. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã trao đổi nhiều lần, vào các dịp khác nhau, với người đồng cấp đến từ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại