Mỹ nhân màn bạc Mộng Vân rực rỡ bất chấp thời gian

Minh Phương |

Ở tuổi 47, bà mẹ ba con vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, kiêu sa từng làm say đắm khán giả thuở nào.

Hôm qua (11.4), "quả bom sex" Y Phụng tổ chức buổi gặp mặt ấm cúng bên bạn bè nhân dịp về Việt Nam thăm gia đình. Trong số các người đẹp tham dự, sự xuất hiện của Mộng Vân khiến nhiều khán giả ngạc nhiên.

Mộng Vân (người đầu tiên bên phải) xuất hiện ấn tượng trong buổi cà phê với Y Phụng và bạn bè.

Ở tuổi 47, bà mẹ ba con vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ, kiêu sa và đài các đậm chất Huế thuở nào.

Nụ cười rạng rỡ, tự tin của người đàn bà đã trải qua nhiều truân chuyên trong cuộc sống vẫn khiến bao trái tim phái mạnh phải thổn thức.

Lần cuối Mộng Vân xuất hiện trong làng giải trí là vào năm 2009, khi đó cô đang thực hiện bộ phim truyền hình Nghe trà sau 15 năm vắng bóng trên màn ảnh.

Sau khi bộ phim phát sóng, người đẹp phim Lửa cháy thành Đại La tiếp tục lui về "ở ẩn" chăm sóc tổ ấm nhỏ và cũng im hơi lặng tiếng trong giới showbiz từ đó.

Những năm sau này, người hâm mộ chỉ thấy hình ảnh bà mẹ ba con xuất hiện trong những buổi gặp gỡ với bạn bè như Diễm Hương, Ngọc Hiệp, Quyền Linh, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn...

Cùng nhìn lại nhan sắc Mộng Vân thuở mới vào nghề tới hiện tại:

Mộng Vân sinh năm 1969, là người gốc Huế và sở hữu vẻ đẹp kiêu sa và đài các. Thập niên 1990, Mộng Vân là cái tên nổi đình nổi đám thời kỳ dòng phim “mì ăn liền” với Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng…

Trong ảnh là Mộng Vân năm 1984, khi đó cô mới 15 tuổi.

Dù sinh ra tại Huế nhưng Mộng Vân lại lớn lên và học tập tại TP. HCM.

Khi đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Sân khấu điện ảnh TP HCM), Mộng Vân đã được mời đóng vai Đài Trang trong phim Tình khúc 68.

Đây là bước đệm giúp Mộng Vân tiến xa vào làng điện ảnh Việt.

Năm 20 tuổi, Mộng Vân tham gia và lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1989 (nay là Hoa hậu Việt Nam).

Dù không đạt thành tích cao song vẻ đẹp rạng rỡ, kiêu sa của Mộng Vân đã giúp cô lọt vào mắt xanh của các nhiếp ảnh gia và trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều ảnh lịch, tạp chí.

Nhờ vẻ đẹp trời phú, Mộng Vân sớm trở thành một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất điện ảnh Việt Nam thập niên 90 với nhiều bộ phim như: Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La, Bông hồng đẫm lệ, Nước mắt học trò, Nhành lan tím, Sóng tình

Nếu Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà gây ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện; Y Phụng nổi tiếng bởi vẻ sexy, gợi cảm thì Mộng Vân là người đẹp toát lên dáng vẻ kiêu sa, đài các mà không mỹ nhân nào sánh được.

Năm 1994, Mộng Vân bị bắt oan trong quán bar nổi tiếng Sài Gòn.

Sau khi được xử trắng án, Mộng Vân lặng lẽ rời khỏi làng giải trí. Bộ phim Niềm đau chôn giấu phát hành cùng năm cũng là bộ phim cuối cùng của Mộng Vân.

Bẵng đi 15 năm, năm 2009, Mộng Vân quyết định tái xuất màn ảnh nhỏ với hai bộ phim Nghe trà Tây Sơn hào kiệt sau khi đã yên bề gia thất với ba nhóc tỳ kháu khỉnh cùng ông xã hết mực yêu thương mình.

Sau thành công của phim Nghe trà, năm 2010 Mộng Vân thực hiện bộ ảnh nghệ thuật khoe vẻ đẹp quyến rũ ở tuổi tứ tuần.

Nhan sắc mặn mà, kiêu sa của người đẹp gốc Huế nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ.

Kể từ năm 2010, Mộng Vân lại lui về ở ẩn và chăm sóc chồng con. Cô dành thời gian cho bạn bè và vẫn thường xuyên gặp gỡ những người bạn diễn cùng thời như Y Phụng, Diễm Hương…

Trong ảnh là lần gặp gỡ của Mộng Vân với Diễm Hương tại Sài Gòn vào cuối tháng 2.2015.

Mộng Vân xuất hiện trong bữa tiệc khai trương cửa hàng thời trang của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà vào đầu tháng 12.2015.

Vì ít tham dự các sự kiện của làng giải trí, nên việc nữ diễn viên gạo cội có mặt tại cửa hàng của Hà Tăng khiến không ít người tò mò.

Ở tuổi 47, Mộng Vân vẫn khiến người hâm mộ phải say đắm trước nhan sắc đằm thắm, mặn mà.

Mới đây, Y Phụng (người đầu tiên từ trái qua) có dịp về Việt Nam thăm gia đình. Mộng Vân và nhiếp ảnh gia “ruột” Đoàn Minh Tuấn đã thu xếp thời gian gặp gỡ và cùng nhau hàn huyên chuyện xưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại