Mỹ "muối mặt" thừa nhận: Cố đến mấy vẫn không thể thuyết phục EU từ bỏ dự án khí đốt Nga

Hồng Anh |

Trước đó, Tổng thống Nga Putin khẳng định rằng Mỹ sẽ không thể ngăn chặn "Dòng chảy Phương Bắc-2" vì dự án này rõ ràng rất có lợi đối với châu Âu.

"Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để thuyết phục các nước châu Âu, nhất là Đức, ngừng tham gia dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc-2, nhưng đến nay vẫn chưa thành công", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thừa nhận thất bại của Washington trong phiên điều trần của Ủy ban Đối Ngoại thuộc Thượng viện Mỹ.

"Nước Đức dường như vẫn quyết tâm hoàn thiện đường ống dẫn khí đốt", ông Pompeo nói. "Chúng tôi đang nỗ lực làm việc cùng họ nhằm tìm ra giải pháp đảm bảo việc cung cấp một phần năng lượng thông qua Ukraine".

Phía Mỹ cực lực phản đối dự án khí đốt này, và đã nhiều lần đe dọa trừng phạt các bên tham gia dự án Dòng chảy Phương Bắc-2, trong đó bao gồm cả các đồng minh châu Âu.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng từng phát biểu rằng việc dự án khí đốt "Dòng chảy Phương Bắc-2" được đưa vào hoạt động sẽ biến nền kinh tế Đức trở thành "con tin" của Nga, và điều đó sẽ ảnh hưởng tới an ninh của tất cả các nước phương Tây.

"[Mỹ] không thể đảm bảo an ninh của phương Tây nếu các đồng minh của chúng tôi ngày càng phụ thuộc hơn vào Nga. Như Tổng thống [Donald] Trump đã nói, nếu Đức tiếp tục tiến hành dự án Dòng chảy Phương Bắc-2, thì điều đó sẽ khiến nền kinh tế của Đức trở thành 'con tin' của Nga", báo Sputnik dẫn phát biểu của ông Pence trước Hội đồng Đại Tây Dương nhân dịp lễ kỷ niệm liên minh NATO tròn 70 năm.

"Thật không thể chấp nhận được khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu tiếp tục bỏ qua mối đe dọa xâm lược của Nga và không quan tâm đến an ninh chung của toàn khối. Thật sai lầm khi người Đức tự cho phép bản thân phụ thuộc vào năng lượng của Nga", Phó Tổng thống Mỹ nhân mạnh.

Ngoài hai quan chức trên, Bộ trưởng năng lượng Rick Perry cũng gọi dự án Dòng chảy Phương Bắc-2 và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là công cụ giúp Nga gia tăng những "ảnh hưởng nguy hại" đối với phương Tây.

Về vấn đề này, tuần trước, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng đã tái khẳng định lập trường không thay đổi của Đức đối với dự án Dòng chảy Phương Bắc-2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã phát biểu về vấn đề này trong khuôn khổ Diễn đàn quốc tế "Bắc Cực - Lãnh thổ đối thoại" lần thứ 5, được tổ chức tại thành phố St. Petersburg, Nga trong 2 ngày 9-10/4 vừa qua.

"Hãy nói về 'Dòng chảy Phương Bắc-2. Những người bạn Mỹ của chúng tôi đang chống lại nó, nhưng rõ ràng dự án này có lợi cho các đối tác châu Âu", ông Putin nói.

Vị Tổng thống Nga cho biết Washington cũng đã từng "ra tay" ngăn cản dự án hợp tác như vậy trong thập niên 60. "Nếu không có 'Dòng chảy Phương Bắc-1', thì ngành năng lượng quốc tế sẽ ra sao? Tôi có thể khẳng định với bạn rằng giá [năng lượng] sẽ còn cao hơn hôm nay", ông Putin kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại