Mỹ: “Một khi Israel bật đèn xanh, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp ứng“

Hồng Nhung |

Mỹ và Israel thúc đẩy tập trận chung kéo dài một tháng nhằm thúc đẩy khả năng phối hợp đối phó với các kẻ thù bên ngoài.

Cuộc diễn tập chung giữa MỹIsrael mang tên "Juniper Cobra 2018" đang diễn ra, bao gồm các hoạt động huấn luyện, tương tác máy tính và thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa.

“Chúng tôi sẽ vai kề vai cùng tập luyện và huấn luyện. Sau đó cả Mỹ và Israel sẽ cùng nhau chiến đấu vào thời khắc khủng hoảng”, ông Zvika Haimovich, chỉ huy lực lượng phòng vệ trên không của không quân Israel cho biết.

Theo ông Haimovich, cuộc diễn tập không nhằm mục tiêu vào bất kỳ ai. Điều duy nhất là thúc đẩy luyện tập các kịch bản phức tạp gắn với thực tế và tránh bất kỳ mối đe dọa nào từ kẻ thù các nước và các phiến quân.

“Chúng tôi tập trận bởi vì đây là kịch bản thực sự. Đây là cách đối phó với các thách thức bên ngoài”, ông Haimovich nói.

Ngày nay các thách thức liên tục tăng cường. Tổ chức quân sự và chính trị Hồi giáo Hezbollah là một trong các kẻ thù lớn của Israel. Tổ chức này ước tình có hơn 100.000 tên lửa và hỏa tiễn có thể tấn công bất kỳ khi nào vào Israel.

Lực lượng Hezbollah và Iran hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Assad. Iran liên tục phát triển tên lửa nhằm vào Israel.

Tướng Richard Clark, Chỉ huy lực lượng Mỹ tham gia cuộc tập trận này cũng khẳng định, binh lính Mỹ sẵn sàng hỗ trợ đồng minh Israel trong trường hợp có yêu cầu. Một khi Israel bật đèn xanh, Mỹ sẽ bắt đầu tiếp sức yểm trợ nhanh chóng.

Theo ông Clark, cuộc diễn tập là cơ hội cho đồng minh hai nước tăng cường hợp tác và trao đổi.

“Nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo là một nhiệm vụ rất khó khăn, rất kỹ thuật, và đòi hỏi nỗ lực tương tác chính xác. Đây là những gì chúng ta đang phát triển ở đây”, ông Clark cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại