Mỹ Linh: "Mọi thứ đều được phơi bày, ai cũng biết rõ về mình, nên hư không được, phải ngoan"

Tùng Ninh |

Khi được yêu cầu dùng một từ để nói về bản thân mình, Mỹ Linh thốt lên: "Eo ôi, sợ thế!

Mới đây, tại chương trình Have a sip, diva Mỹ Linh đã tiết lộ, nếu cần thông tin để khai visa đi nước ngoài, cô sẽ vào trong chính trang Wiki của mình để xem lại các mốc thời gian chính xác. Mỹ Linh chia sẻ:

Mỹ Linh:

Mỹ Linh

"Nói thì nghe to tát nhưng nếu cứ điểm các mốc thời gian trong đời thì ai chả thế. Ai cũng có những cột mốc này, cột mốc kia, đầy đủ những tháng năm như thế, chỉ là họ có ghi ra hay không thôi.

Cái này cũng do đặc thù nghề nghiệp, những người khác làm công việc độ nhận biết không rộng. Làm nghệ sĩ có hai mặt, được mọi người công nhận nhưng mọi thứ đều được phơi bày, ai cũng biết rõ về mình, nên hư là không được, phải ngoan".

Khi được yêu cầu dùng một từ để nói về bản thân mình, Mỹ Linh thốt lên: "Eo ôi, sợ thế!

Thực ra, người khác nói về mình thì đúng hơn mình tự nói về mình. Trong đời sống, tôi thấy mình đóng nhiều vai lắm. Lúc bé là con, lớn là học trò, trên sân khấu là nghệ sĩ, mỗi hôm đều rất mới. Đến giờ đi diễn tôi vẫn xúc động, càng lớn tuổi tôi càng dễ xúc động hơn.

Tôi cảm thấy không phải mình đang hát cho khán giả chung chung nghe mà mỗi con người ngồi dưới là một cuộc sống, một niềm vui, một nỗi buồn để tạo nên con người đó, rồi cả trăm, ngàn người đến với tôi.

Nghĩ về những điều đó để cái này cái kia liên kết với nhau, tôi xúc động vô cùng. Trong cuộc sống, tôi đã phải đóng nhiều vai, lên sân khấu lại chứng kiến nhiều câu chuyện của những người khác thông qua ánh mắt của họ. Tôi không biết rõ câu chuyện của mọi người nhưng cảm nhận được. Cùng hát một bài đó nhưng mỗi người nghe sẽ có câu chuyện riêng trong cảm nhận của họ. Nghĩ về tất cả những điều đó, tôi xúc động. Điều này không đơn giản chỉ là ra sân khấu cầm mic rồi hát, nó xúc động hơn nhiều.

Mỹ Linh:

Ở nhà cũng vậy, tôi làm vợ, làm mẹ, làm thầy nên có rất nhiều vai trò. Ở mỗi nơi tôi có một tính cách khác nhau. Tất nhiên vẫn có một tích cách thống nhất nhưng ở mỗi vai trò sẽ có sự đậm nhạt khác nhau.

Trong tính cách của con người có nhiều thứ, không ai toàn tốt mà cũng chẳng ai toàn xấu. Chỗ này hay chỗ kia tôi chọn cách thể hiện ra sao cho phù hợp. Bởi vậy nên hỏi tôi dùng một tính từ để nói về mình thì tôi không trả lời được. Mỗi năm, mỗi giai đoạn tôi một khác.

Cái này tôi học từ thần tượng của tôi là Whitney Houston. Tôi xem Whitney diễn live, mỗi khi cô ấy bước ra sân khấu là toàn bộ mọi thứ thay đổi. Cô ấy có một năng lượng truyền cảm hứng, kết nối, lúc nào cũng hát cho từng người. Ánh mắt Whitney kết nối với từng khán giả, đó là điều lớn nhất tôi học được từ Whitney Houston".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại