Mỹ leo thang cuộc chiến công nghệ, Trung Quốc tiếp tục gặp khó

Kiệt Linh |

Chính phủ Hà Lan đã ra lệnh cho công ty ASML hạn chế vận chuyển một số thiết bị sản xuất chip của họ sang Trung Quốc, công ty này mới đây đã cho biết như vậy.

Mỹ leo thang cuộc chiến công nghệ, Trung Quốc tiếp tục gặp khó- Ảnh 1.

Lệnh hạn chế nói trên được đưa ra sau khi Mỹ tăng cường các hạn chế của riêng mình đối với các loại chất bán dẫn mà các công ty Mỹ có thể bán cho Trung Quốc đồng thời cũng ép các đồng minh của họ ban hành các hạn chế của riêng những nước đó.

ASML - nhà sản xuất thiết bị sản xuất chất bán dẫn có trụ sở tại thị trấn Veldhoven ở Hà Lan, cho biết trong một tuyên bố rằng “giấy phép vận chuyển hệ thống in thạch bản NXT:2050i và NXT:2100i vào năm 2023 gần đây đã bị chính phủ Hà Lan thu hồi một phần” và quyết định này sẽ ảnh hưởng đến “một số ít khách hàng ở Trung Quốc.”

ASML được biết đến với khả năng chế tạo máy in thạch bản, sử dụng ánh sáng để in hoa văn trên silicon. Bước đó rất quan trọng trong quá trình sản xuất hàng loạt vi mạch, cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ điện thoại đến máy giặt.

Do chiếm ưu thế trên thị trường, ASML được các chuyên gia coi là nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt ngày càng tăng giữa Trung Quốc và phương Tây trong việc tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Trong nhiều năm, chính phủ Hà Lan đã phải đối mặt với áp lực từ Mỹ nhằm hạn chế xuất khẩu liên quan đến chip sang Trung Quốc.

Vào tháng 10, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã công bố các quy định mới nhằm mở rộng hơn nữa một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2022. ASML cho biết khi các quy định được cập nhật rằng do “độ dài và phức tạp của các quy định, ASML sẽ cần phải đánh giá cẩn thận bất kỳ quy định nào cũng như những tác động tiềm ẩn.”

Giám đốc điều hành ASML Peter Wennink cho biết trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh vào tháng 10 rằng các hạn chế xuất khẩu được cập nhật sẽ ảnh hưởng từ 10% đến 15% doanh số bán hàng của công ty này sang Trung Quốc.

Trong tuyên bố được đưa ra hồi đầu tuần, công ty cho biết sau khi thảo luận với chính phủ Mỹ, họ “đã được làm rõ thêm về phạm vi và tác động của các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ”.

Nhưng họ không “hy vọng việc thu hồi giấy phép xuất khẩu hiện tại của chúng tôi hoặc các hạn chế kiểm soát xuất khẩu mới nhất của Mỹ sẽ có tác động đáng kể đến triển vọng tài chính của chúng tôi trong năm 2023”, ASML cho biết thêm.

ASML không nêu rõ khách hàng nào ở Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nói trên, nhưng khách hàng của công ty này tại Trung Quốc bao gồm Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất bán dẫn (SMIC) và những khách hàng khác, theo tiết lộ của công ty.

SMIC và các công ty tương đương như Hua Hong, Nexchip Semiconductor, Nhà sản xuất Dianlu và United Nova Technology chưa bình luận gì về lệnh hạn chế đối với công ty ASML.

Trung Quốc hôm thứ Ba (2/1) đã phản ứng trước diễn biến trên bằng cách miêu tả các biện pháp kiềm chế của Mỹ là “bá quyền” và “bắt nạt”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Wang Wenbin cho biết những hành động đó sẽ “làm suy yếu ngành bán dẫn toàn cầu”. “Nó sẽ chỉ phản tác dụng với Mỹ.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại