Mỹ-Kurd tố cáo máy bay Syria ném bom gần AL-Tabaqa: Mở đường cho cuộc chiến toàn diện?

Tuấn Sơn |

Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn tố cáo máy bay Syria đã ném bom vào phía nam AL-Tabaqa, gần khu vực của lực lượng này. Kịch bản cho cuộc chiến toàn diện đã được dựng sẵn?

Trang South Front - chuyên về tin tức chiến sự Syria và Trung Đông vừa dẫn nguồn tin từ kênh thông tin cánh hẩu với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã tố cáo máy bay chiến đấu Syria đã tiến hành ném bom vào các vị trí gần khu vực SDF đóng quan ở phía nam al-Tabqa.

Cụ thể, kênh thông tin này phát đi một tuyên bố nêu rõ "vào hồi 9h đêm thứ Sáu 22/09/2017, máy bay chiến đấu của Quân đội Syria đã ném bom vào khu vực gần nơi đồn trú của chúng tôi ở phía nam AL-Tabaqa, rất may là không có bất cứ thương vong nào xảy ra".

Tuy nhiên, có điều gì đó mờ ám trong tuyên bố này bởi gần như chẳng có lý do gì Không quân Syria phải ném bom một vài mục tiêu ở phía nam al-Tabqah trong khi chiến trường chính, nơi đang có các cuộc chạm súng dữ dội diễn ra ở thị trấn Maadan nằm về phía Tây Bắc thành phố Deir Ezzor và khu vực gần làng Khsham cũng như đảo Saqr ở phía Đông Deir Ezzor.

Tuyên bố này được tung ra sau khi có các báo cáo rằng lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn đã tấn công các binh sĩ Quân đội Syria khi họ vượt sông Euphrates gần Deir Ezzor. Vụ chạm sung này đã khiến ít nhất 9 binh sĩ Syrua thiệt mạng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bất cứ thông tin nào xác nhận, trong khi các nguồn tin thân cận với SDF ra sức bác bỏ.

Trong mọi trường hợp và mọi dấu hiệu đều dẫn tới việc suy đoán SDF đang phát động một chiến dịch "truyền thông bẩn" nhưng vô cùng lợi hại và được hậu thuẫn bởi các kênh tin chính thống nhằm gán tội cho việc QĐ Syria trung thành với Tổng thống Assad để hiện thực hóa âm mưu quét sạch bờ Đông sông Euphrates khỏi IS và chiếm giữ khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại