"Mỹ không thể áp đặt điều kiện gì cho tương lai Syria, buộc phải để Nga tự do hành động"

Ngọc Anh |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của thượng viện Nga, ông Konstantin Kosachev khẳng định Mỹ và phương Tây đã buộc phải để Nga toàn quyền hành động trong tiến trình hòa bình Syria.

Cuộc hội đàm ở Sochi giữa các tổng thống của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã khẳng định vai trò dẫn dắt của ba quốc gia này trong việc giải quyết vấn đề Syria. Đó là chia sẻ trên Facebook của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Nga, ông Konstantin Kosachev.

Theo ông Kosachev, rõ ràng Mỹ và các đồng minh của Mỹ không có cơ hội nào để áp đặt các điều kiện trong các nỗ lực mang lại hòa bình ở Syria, họ đã buộc phải để cho Nga toàn quyền hành động.

"Thỏa thuận đạt được giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã chứng tỏ rằng ba nước này đã chủ động giải quyết vấn đề Syria và sẽ không từ bỏ nỗ lực này", ông Kosachev viết.

"Thỏa thuận này đã đạt được nhờ vào sự can thiệp quyết đoán của Nga vào Syria – một sự can thiệp đã làm thay đổi căn bản tình hình xung đột. Nhưng Nga không định tìm cách kiểm soát hoàn toàn mọi thứ và mọi người, và đó là lý do vì sao ba nước đã trở thành những người bảo đảm cho các thỏa thuận ngừng bắn và sắp tới đây là tiến trình hòa bình", thượng nghị sỹ Nga viết thêm.

Ông Kosachev cũng nhấn mạnh rằng "việc giành hòa bình cho Syria là khó khăn hơn việc giành chiến thắng trong cuộc chiến. Nhưng sự thất bại của các lực lượng khủng bố đã nói lên rằng chúng ta có cơ hội hòa bình thực sự, cũng như các bên đã thừa nhận các hoạt động mang tính chất xây dựng của Nga và bộ ba Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm vào đó, tất cả mọi người ở Syria đều đã mệt mỏi vì cuộc chiến, còn phương Tây thì đã buộc phải để Nga tự do hành động".

Theo phân tích của ông Kosachev, Mỹ và các đồng minh đặc biệt quan ngại khả năng Iran, chứ không phải Nga hay Syria, sẽ gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

"Đầu tiên và trên hết, Mỹ sẽ làm mọi điều có thể để ngăn chặn Iran củng cố ảnh hưởng trong khu vực cũng như tiếp tục hiện diện ở Syria. Còn Washington sẽ coi sự hiện diện của Nga tại Syria là điều tất nhiên không thể tránh khỏi và có thể chấp nhận được. Phương Tây sẽ coi việc Iran rút khỏi Syria là điều kiện chính để họ cũng rút khỏi đây", ông Kosachev viết.

"Bằng cách này hay cách khác, Mỹ không ở vị thế để áp đặt các điều kiện. Đó là điều cực kỳ rõ ràng".

Vào ngày 22/11, cuộc họp cấp cao giữa tổng thống Nga Vladimir Putin, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, và tổng thống Iran Hassan Rouhani đã diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng bên ở thành phố Sochi bờ Biển Đen.

Trong thông cáo chung, ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng việc thiết lập các khu giảm leo thang và các sáng kiến chính trị khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria không bao giờ nên làm suy yếu "chủ quyền, độc lập, đoàn kết và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Ả Rập Syria".

Ba nhà lãnh đạo cùng đồng thuận sẽ tiếp tục các nỗ lực hợp tác để đảm bảo xu hướng giảm bạo lực không thể đảo ngược tại Syria.

Quân đội Syria tái chiếm làng Qasr Ali gần trục Idlib. Nguồn: Almasdar News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại