Mỹ – Hàn tập trận: Washington làm cả thế giới phải sợ

Sơn Nguyễn |

Cuộc tập trận quy mô nhất từ trước tới nay giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ không giúp cho việc bình thường hóa tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, mà chỉ đáp ứng được các lợi ích của Washington.

Trên đây là nhận định của ông Frants Klintsevich, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nga.

“Mỹ tiếp tục làm cho cả thế giới phải lo sợ khi không xem xét các khả năng đàm phán với Triều Tiên, mặc dù Mỹ có cơ hội để bắt đầu điều này, ngay cả khi cơ hội này không quá nhỏ nhưng vẫn có”, ông Frants Klintsevich nói.

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nga cũng cho rằng, các biện pháp “giải giáp vũ khí Bình Nhưỡng đơn phương” đã không được xem xét, điều này có nghĩa “tình hình trên Bán đảo Triều Tiên sẽ còn tiếp tục nóng hơn, có vẻ như vấn đề này hoàn toàn phù hợp với các lợi ích của Mỹ”.

“Thứ nhất, cần duy trì các đồng minh ở trạng thái tốt. Thứ hai, mối đe dọa từ Triều Tiên là rất hợp lý để giải thích cho sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ ở Viễn Đông, trước hết là hướng đến chống lại Nga và Trung Quốc”.

Người Mỹ đang sử dụng các biện pháp chiến lược trong khu vực, như đã được chính Mỹ sử dụng trong thời gian 10 năm qua ở Trung Đông và châu Âu, ông Klintsevich giả định. “Còn hiện nay chỉ là thời gian đã thay đổi, còn những diễn viên thì trở nên ít hơn trên thế giới. Nga và Trung Quốc thì không như vậy”.

Lực lượng không quân Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong lịch sử hai đồng minh mang tên Vigilant Ace vào hôm qua 4/12. Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày với sự tham gia của khoảng 12 nghìn binh lính và hơn 230 máy bay.

Các nhà quân sự đã vạch ra những tình huống khác nhau, trong đó có việc tiêu diệt các hệ thống tên lửa cơ động và các mục tiêu, cơ sở hạ tầng quân sự khác của Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại