Mỹ gọi Su-57 Nga là đối thủ chết người của F-22

QS |

National Interest đã phân tích đặc tính kỹ thuật của tiêm kích thế hệ 5 F-22 (Mỹ) và Su-57 (Nga), đồng thời thử lượng ước cơ hội sống sót của 2 loại này khi chúng đối đầu nhau.

Theo tác giả bài viết, gia tăng căng thẳng giữa NATO và Liên bang Nga khiến người ta tự hỏi liệu các máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ có thể chống chọi nổi loại Su-57 mới nhất của Nga hay không.

Cụ thể, F-22 luôn vượt trội các loại máy bay khác bằng công nghệ tàng hình và hình dạng của thân máy bay, cho phép nó không bị nhận dạng bởi hầu hết các cảm biến của kẻ thù.

Ngoài ra, "F-22 có khả năng cơ động tốt ở các góc tấn công cao và được trang bị tên lửa có điều khiển hồng ngoại và vô tuyến", NI viết.

Trong khi đó, theo tác giả bài viết, hiện có rất ít thông tin về Su-57.

Tuy nhiên, máy bay chiến đấu mới nhất của Nga đã được công nhận là một trong những máy bay cơ động và nhanh nhất. Nó thực sự là đối thủ đáng gờm của F-22.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại