Mỹ giấu vũ khí và UAV tối tân dưới biển hàng chục năm làm gì?

PnM |

Kho lưu trữ nằm dưới đáy biển hàng chục năm có thể nhanh chóng chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vận chuyển vũ khí hoặc phóng UAV chiến đấu tới bất kỳ đâu trên thế giới.

Mỹ giấu vũ khí và UAV tối tân dưới biển hàng chục năm làm gì? - Ảnh 1.

Cơ quan Quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp (DARPA) của Bộ Quốc phòng Mỹ đang phát triển một dự án đầy tham vọng về kho lưu trữ ở tầng nước sâu dành cho lực lượng hải quân. Theo dự kiến, kho này có thể nằm hoạt động ở chế độ "ngủ chờ" trong nhiều năm trước khi được sử dụng theo mục đích thiết kế.

Mỹ giấu vũ khí và UAV tối tân dưới biển hàng chục năm làm gì? - Ảnh 2.

Hiện tại chương trình chế tạo kho lưu trữ UFP (Upward Falling Payloads) ở tầng nước sâu đã được triển khai đầy đủ, thế nhưng các chi tiết kỹ thuật của dự án thì mới chỉ có rất ít người được biết. UFP sẽ được đặt dưới độ sâu hơn 4 km ở các vùng biển khác nhau trên thế giới, chứa bên trong chúng là các máy bay không người lái quân sự cùng vũ khí.

Mỹ giấu vũ khí và UAV tối tân dưới biển hàng chục năm làm gì? - Ảnh 3.

Mỗi chiếc UFP có chiều cao khoảng 5 mét, khối lượng 2 tấn có khả năng chịu được áp lực nước cực lớn. Chúng sẽ nằm im lìm dưới đáy đại dương nhiều năm liền mà không cần phải duy tu bảo dưỡng gì cả.

Khi nhận được tín hiệu điều khiển từ bất cứ nơi nào trên trái đất, UFP sẽ chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nhanh chóng nổi lên mặt nước để vận chuyển vũ khí hoặc phóng máy bay chiến đấu không người lái.

Mỹ giấu vũ khí và UAV tối tân dưới biển hàng chục năm làm gì? - Ảnh 4.

Hiện nay mới chỉ có rất ít tàu lặn có khả năng đạt tới độ sâu trên 4 km – nơi mà UFP được dự định sẽ neo đậu lâu dài. Ngoài khả năng chịu siêu áp suất, UFP còn được trang bị nguồn điện riêng và các thiết bị liên lạc không dây có khả năng nhận tín hiệu dưới độ sâu vài km.

Mỹ giấu vũ khí và UAV tối tân dưới biển hàng chục năm làm gì? - Ảnh 5.

Nhiều nguyên mẫu kho lưu trữ ở tầng nước sâu cùng hệ thống thông tin liên lạc dưới nước đã được DARPA chế tạo, các thử nghiệm dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2017.

Dự án UFP đầy tham vọng của Mỹ

Hải quân Hoa Kỳ hiện đã có thể phóng các thiết bị hoạt động độc lập dưới nước đi từ tàu ngầm, vì thế khả năng thành công trong thử nghiệm UFP là rất cao.Tuy nhiên vẫn còn một câu hỏi chưa có đáp án là Bộ Quốc phòng Mỹ dự định sẽ đặt UFP của họ ở những đâu mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại