Mỹ gia tăng sức ép, TT Maduro vẫn tự tin vì đã có khí tài "hiện đại nhất, tối tân nhất" từ Nga

Hồng Anh |

"Tổng thống Vladimir Putin luôn hết lòng hỗ trợ [Venezuela], và chúng tôi rất biết ơn về điều đó", Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trả lời báo Sputnik.

Vừa qua, hãng thông tấn Sputnik (Nga) đã thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống hợp hiến của Venezuela, ông Nicolás Maduro, trong bối cảnh bất ổn chính trị tại quốc gia Mỹ-Latinh này ngày càng leo thang sau sự kiện lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó tự phong làm Tổng thống lâm thời với sự hậu thuẫn của Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Đặc biệt, gần đây, Mỹ vừa tung ra đòn trừng phạt mới được cho là "mạnh chưa từng thấy" nhằm vào công ty dầu khí quốc gia của Venezuela và chính quyền Tổng thống Maduro.

Sau đây là trích đoạn từ cuộc phỏng vấn độc quyền của Sputnik về những bình luận của ông Maduro liên quan đến mối quan hệ của hai nước Nga - Venezuela trong tình hình bất ổn hiện nay:

---

Sputnik: Thưa ông, trong bối cảnh hết sức căng thẳng tại Venezuela hiện nay, ông có đề xuất phía Nga hỗ trợ trong lĩnh vực nào không, chẳng hạn như trợ giúp trong lĩnh vực quân sự hay tài chính?

Và, theo như chúng tôi được biết, một số nguồn tin cho rằng gần đây các nhân viên an ninh của các công ty tư nhân từ Nga đã tới Venezuela để đảm bảo an toàn cho ông, điều này liệu có đúng không?

Tổng thống Nicolás Maduro: Tổng thống Vladimir Putin luôn hết lòng hỗ trợ [Venezuela], và chúng tôi rất biết ơn về điều đó. Tôi chỉ mong Tổng thống Putin tiếp tục giữ liên lạc với chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi về ngoại giao và chính trị tại Liên Hợp Quốc (LHQ), đồng thời bảo vệ sự thật về Venezuela trên trường quốc tế.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi vài ngày trước, và ông [Putin] đã cam kết với tôi rằng hai bên sẽ củng cố hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, dầu mỏ, khí đốt, quân sự... trong tất cả mọi lĩnh vực.

Về vấn đề hợp tác quân sự, chúng tôi đã sở hữu các thiết bị tối tân nhất của Nga, những hệ thống vũ khí hiện đại nhất đã có mặt tại Venezuela. Các loại khí tài này đều đã được triển khai, và tất cả các quân nhân của chúng tôi đều đã được điều động. Họ đã trải qua tập luyện ở Nga. Nếu nói về hợp tác quân sự, chúng tôi [Venezuela] có mối quan hệ rất tốt với ông Putin.

Sputnik: Thưa ông, trong tình hình hiện tại, ông có dự định đề xuất [Nga] gửi thêm vũ khí mới không?

Tổng thống Maduro: Chúng tôi luôn có kế hoạch đẩy mạnh hợp tác song phương nhằm nâng cao năng lực phòng không, pháo binh và công nghệ tên lửa rocket. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy lĩnh vực này. Và những loại vũ khí tân tiến nhất trên thế giới sẽ được chuyển tới Venezuela.

Sputnik: Vậy khi nào những loại vũ khí ấy sẽ tới Venezuela?

Tổng thống Maduro: Chúng được chuyển tới hàng tháng, theo thỏa thuận hợp tác của chúng tôi [Venezuela và Nga]. Không có gì bất thường hay kì lạ trong chuyện này cả.

Sputnik: Theo ông, liệu Nga có phải đối mặt với rủi ro nào khi hợp tác với Venezuela, sau khi Mỹ tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào công ty dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) hay không?

Tổng thống Maduro: Không, bởi Nga là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Các doanh nghiệp của Nga đều rất hùng mạnh trên trường thế giới, họ có đội ngũ riêng phụ trách từng mảng kĩ thuật, tài chính và hậu cần.

Tương tự, PDVSA cũng là doanh nghiệp của một quốc gia có chủ quyền, và Venezuela cũng là một quốc gia độc lập. Do đó, Nga và Venezuela sẽ tiếp tục hợp tác kinh doanh, đầu tư và triển khai các dự án sản xuất dầu mỏ lớn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chuyện hợp tác kinh doanh của Nga và Venezuela trong lĩnh vực dầu khí đã được "bọc giáp" rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại